1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy: Cựu Thị trưởng Rome bị điều tra vì liên quan đến mafia

Trong ngày 2/12, đã có 28 người bị bắt và 37 người khác bị đưa vào danh sách điều tra sau khi Viện công tố thủ đô Rome mở cuộc điều tra liên quan đến tham nhũng và cấu kết với mafia trong các cấp chính quyền của thành phố này và vùng Lazio.

Cựu Thị trưởng Rome Gianni Alemanno. (Nguồn: lettera43.it)

Cựu Thị trưởng Rome Gianni Alemanno. (Nguồn: lettera43.it)

Trong danh sách 37 người bị điều tra có cựu Thị trưởng Rome Gianni Alemanno, người bị tố cáo có liên quan đến một tổ chức mafia trong các hoạt động của chính quyền thành phố. Cảnh sát đã khám nhà riêng của ông Alemanno để tìm kiếm các bằng chứng.

Cơ quan điều tra cũng khám xét một số văn phòng của tòa thị chính thành phố và chính quyền vùng Lazio, trong đó có phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng thành phố Mirko Coratti. Những người bị điều tra hầu hết thuộc chính quyền Rome và vùng Lazio vì tình nghi cấu kết với mafia, tham nhũng, cho vay nặng lãi, làm giả mạo các giấy tờ tài chính, rửa tiền và nhiều tội danh khác.

Theo cơ quan điều tra, những người này đã cấu thành một "hệ thống tham nhũng có tổ chức" để chuyển các gói thầu hàng loạt công trình xây dựng trong thành phố và vùng Lazio cho các công ty "thân quen" do mafia điều hành.

Ngoài việc bắt giữ 28 người thuộc các đường dây mafia "thân quen" với chính quyền Rome và Lazio, cảnh sát tài chính Italy cũng thu giữ số tài sản trị giá hơn 200 triệu euro, bao gồm nhiều bất động sản và ô tô đắt tiền.

Trong số những người bị bắt giữ có Massimo Carminati, từng là thành viên của nhóm cực hữu NAR và băng đảng tội phạm Magliana, hoạt động trong những năm 1970 và 1980. Theo cảnh sát, Carminati cầm đầu một đường dây điều hành các hoạt động tội phạm liên quan đến các công trình xây dựng nói trên./.
 
Theo Anh Ngọc/Rome (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/italy-cuu-thi-truong-rome-bi-dieu-tra-vi-lien-quan-den-mafia/294435.vnp