1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 40 thủy thủ mắc Covid-19 trên 2 tàu sân bay Mỹ

(Dân trí) - Hai tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động ở tây Thái Bình Dương đều đã ghi nhận các ca dương tính với Covid-19, làm dấy lên lo ngại dịch có thể lan rộng trên các tàu chiến chở hàng nghìn người này.

Ít nhất 40 thủy thủ mắc Covid-19 trên 2 tàu sân bay Mỹ - 1
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: AFP)

Hãng tin Fox News dẫn lời giới chức Mỹ ngày 29/3 cho biết, tính đến cuối tuần qua, Hải quân Mỹ đã ghi nhận 38 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dương tính với Covid-19. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận các ca mắc Covid-19 trên tàu chiến đang hoạt động ngoài khơi.

Giới chức Mỹ lo ngại con số này còn có thể tăng tiếp khi con tàu chở khoảng 5.000 người đang hoạt động ở tây Thái Bình Dương. “Chúng tôi dự đoán số ca dương tính sẽ còn tăng”, Đô đốc Hải quân Mỹ Mike Gilday nói và cho biết thêm hiện sức khỏe của các thủy thủ nhiễm bệnh vẫn ổn định.

Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm, những thủy thủ dương tính với Covid-19 sẽ được chuyển đến Bệnh viện Hải quân ở Guam để theo dõi, đánh giá và điều trị. Trong thời gian cập cảng, các thủy thủ sẽ bị hạn chế lên bờ”.

Ngoài USS Theodore Roosevelt, một tàu sân bay khác của Mỹ là USS Ronald Reagan cũng ghi nhận hai ca mắc Covid-19 đầu tiên. Theo Fox News, USS Ronald Reagan đang neo tại cảng ở Nhật Bản và hai thủy thủ dương tính với Covid-19 không còn trên tàu. Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính này hôm 27/3, căn cứ hải quân của Mỹ ở khu vực cách Tokyo khoảng 1 giờ lái xe đã buộc phải phong tỏa, trong khi hàng nghìn thủy thủ Mỹ được lệnh không rời khỏi tàu trong vòng 48 giờ.

Trong tuần này, Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đánh giá liệu có cần mở rộng các biện pháp phong tỏa này hay không. Hiện tại, Hải quân Mỹ không thông báo liệu tình hình dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động của hai tàu nói trên hay không.

Không gian sinh sống hẹp trên khoang tàu với hàng nghìn quân nhân là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lây lan. Năm 2002, hơn 300 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt đã mắc cúm trong thời gian diễn tập ở Đại Tây Dương.

 

Minh Phương
Theo Fox News