1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

ISW: Nga đẩy mạnh tấn công cơ giới hóa ở Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Bộ chỉ huy lực lượng Nga đã ra lệnh đẩy mạnh các hoạt động tấn công cơ giới hóa ở Ukraine để đạt được thành công về mặt chiến thuật trước khi mùa mưa bùn ập đến.

ISW: Nga đẩy mạnh tấn công cơ giới hóa ở Ukraine - 1

Các đơn vị Nga tiến vào Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ước tính, cuộc tấn công của Nga ở Donetsk có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm trong những tháng tới.

Các nhà phân tích cho rằng, các chỉ huy quân sự Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của họ tiến hành các hoạt động tấn công cơ giới hóa với nhịp độ tương đối cao ở Ukraine nhằm đạt được những thành công đáng kể về mặt chiến thuật trước khi địa hình bùn lầy hạn chế khả năng cơ động của các đơn vị cơ giới hóa vào mùa thu.

Báo cáo có đoạn: "Điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 có thể sẽ làm phức tạp và hạn chế khả năng cơ động của cả các đơn vị cơ giới lẫn bộ binh, nhưng lực lượng Moscow có thể cố gắng duy trì áp lực tấn công nhất quán ở miền đông Ukraine, bất chấp những khó khăn này".

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Ruslan Muzychuk ngày 8/10 cho biết, quân đội Nga (RFAF) đang tăng cường sử dụng xe bọc thép trên chiến trường, đặc biệt là hướng Kharkov và Pokrovsk, để tận dụng đường và địa hình khô ráo trước những cơn mưa theo mùa khiến đất đai trở nên sình lầy.

Như đã lưu ý trong bản đánh giá, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công cơ giới hóa tốc độ cao ở phía tây Donetsk kể từ cuối tháng 7 và thực hiện ít nhất 4 cuộc tấn công cơ giới hóa cấp tiểu đoàn ở miền đông Ukraine kể từ ngày 25/7.

Quân đội Nga cũng nối lại các cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô tương đối lớn dọc theo tuyến Kupyansk - Svatovo - Kremennaya kể từ cuối tháng 9.

ISW nhận định: "Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đang tìm cách tăng cường các hoạt động tấn công cơ giới hóa để tiến qua những vùng đất trống và giành được chỗ đứng tại các khu định cư ở tiền tuyến, nơi quân đội Nga sau đó có thể sử dụng làm bàn đạp để chuẩn bị và tiến hành tấn công nhằm đạt được các mục tiêu chiến thuật, chẳng hạn như chiếm được Kurakhove ở phía tây Donetsk hoặc Pokrovsk".

"Quân đội Nga dựa vào các nhóm bộ binh nhỏ tiến lên dưới sự che chắn của xe bọc thép trên những vùng đất trống từ khu định cư này đến khu định cư khác, đặc biệt là theo hướng Pokrovsk... Lực lượng Moscow khó có thể ngừng hoạt động tấn công sau mùa thu, mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi có thể sẽ làm giảm hiệu quả của bộ binh Nga", báo cáo viết.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, RFAF đã nỗ lực phối hợp để giành lại thế chủ động trên toàn bộ chiến trường vào mùa thu năm 2023, khi điều kiện thời tiết là thách thức lớn nhất đối với các hoạt động tấn công cơ giới hóa và có thể tìm cách duy trì thế chủ động và áp lực tấn công vào mùa thu năm nay trong điều kiện thời tiết tương tự.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng: "Lực lượng Moscow đã cạn kiệt nhiều nguồn dự trữ mà họ tích lũy cho chiến dịch tấn công tăng cường "Mùa hè 2024", tập trung tiến vào khu vực Donetsk, và ISW ước tính rằng hoạt động tấn công của Nga có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vài tháng tới".

"Điều kiện thời tiết xấu hạn chế khả năng cơ động trên chiến trường có thể sẽ góp phần đạt đến đỉnh điểm, nhưng đỉnh điểm của chiến dịch tấn công Mùa hè năm 2024 của Nga sẽ không nhất thiết dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn các hành động tấn công nhất quán của Nga trên khắp miền đông Ukraine vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025", ISW đánh giá.

ISW: Nga đẩy mạnh tấn công cơ giới hóa ở Ukraine - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/10. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Bakhmut, Toretsk, Pokrovsk và Ugledar. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 9/10 của ISW:

Thứ nhất, bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của họ tiến hành hoạt động tấn công cơ giới hóa với nhịp độ tương đối cao ở Ukraine nhằm đạt được những thắng lợi chiến thuật đáng kể trước khi bùn lầy mùa thu năm 2024 hạn chế khả năng cơ động của các đơn vị cơ giới.

Điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 có thể sẽ cản trở và hạn chế khả năng cơ động của cả các đơn vị cơ giới lẫn bộ binh, nhưng lực lượng Moscow có thể cố gắng duy trì áp lực tấn công nhất quán ở miền đông Ukraine bất chấp những khó khăn này.

Thứ hai, Tư lệnh Đồng minh Tối cao ở Châu Âu, Christopher Cavoli, đã lập một danh sách các hệ thống vũ khí mà Mỹ sở hữu có thể giúp Ukraine đương đầu với Nga.

Thứ ba, gần đây, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Kremennaya, Seversk, Toretsk, Pokrovsk và Robotino.

Thứ tư, Vitaly Sarantsev, đại diện của nhóm tác chiến - chiến thuật Kharkov, cho biết, quân đội Nga có thể đã cạn kiệt kho bom hàng không để tấn công.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine