1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel xem xét đáp trả gây thiệt hại lớn cho Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Israel được cho là đang lên kế hoạch gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng 200 tên lửa của Tehran.

Israel xem xét đáp trả gây thiệt hại lớn cho Iran - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Iran đã sai lầm lớn khi tấn công Israel (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn thạo tin, Israel đang xem xét một loạt lựa chọn để tấn công trả đũa Iran và họ vẫn đang tham vấn với Mỹ về vấn đề này.

Một trong những lựa chọn đó là cố gắng gây ra thiệt hại tài chính hoặc kinh tế nghiêm trọng cho Iran bằng cách tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này, nguồn tin giấu tên cho hay.

Nguồn tin nói thêm rằng Israel chưa quyết định được thời điểm tấn công, nhưng dự kiến là "sớm" và có khả năng sẽ không đợi đến khi ngày lễ Rosh Hashanah của người Do Thái kết thúc. Ngày lễ này kéo dài từ lúc mặt trời lặn vào ngày 2/10 cho đến lúc mặt trời lặn vào ngày 4/10.

Báo Times of Israel nhận định, tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế Iran, cũng như ảnh hưởng đến giá dầu trên thị trường thế giới.

Nhà phân tích Saul Kavonic tại Công ty Nghiên cứu MST Marquee (Australia), cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể tác động đến nguồn cung dầu và nguy cơ nguồn cung dầu bị gián đoạn đáng kể.

Theo ông, khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu đối diện rủi ro vì cuộc xung đột liên quan đến Iran. Một cuộc tấn công hoặc các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn có thể đẩy giá dầu lên mức 100 USD/thùng.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho rằng, việc tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran cũng sẽ gây tổn hại đến dân thường, một động thái mà Israel phần lớn đã tránh lâu nay.

Ngoài phương án tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran, Israel cũng có thể cân nhắc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran.

Giới chức Mỹ và Israel đang tiếp tục thảo luận các biện pháp trả đũa, song Tổng thống Mỹ Joe Biden không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, Washington sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt mới với Tehan trên cơ sở thảo luận với các đồng minh. "Chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác Israel về những gì họ sẽ làm. Tất cả thành viên nhóm G7 đều đồng tình rằng họ có quyền đáp trả nhưng nên hành động tương xứng", ông nói.

Tình hình Trung Đông leo thang gần đây do các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng. Iran xác nhận đã bắn 200 tên lửa vào Israel đêm 1/10 để trả đũa việc Israel không kích khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah tại Li Băng thiệt mạng.

Hầu hết tên lửa của Iran đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Cuộc tấn công chỉ gây thiệt hại không đáng kể đối với một trường học và các căn cứ quân sự của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn khi ồ ạt bắn tên lửa vào Israel và Tehran sẽ phải lãnh hậu quả. "Chúng tôi tuân thủ quy tắc đã thiết lập: bất kỳ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công lại họ", ông nói.

Theo USA Today