1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel xác nhận thiệt hại sau vụ tấn công của 200 tên lửa Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Israel thừa nhận, một số căn cứ quân sự của họ đã trúng tên lửa Iran, trong khi khoảng 100 nhà dân bị hư hại.

Israel xác nhận thiệt hại sau vụ tấn công của 200 tên lửa Iran - 1

Tên lửa rơi bên ngoài một trường học ở Israel hôm 1/10 (Ảnh: Times of Israel).

Theo Times of Israel, quân đội Israel (IDF) hôm 2/10 thừa nhận một số căn cứ của nước này đã trúng tên lửa đạn đạo của Iran đêm 1/10.

Cụ thể, tên lửa chỉ gây hư hại nhẹ đến các tòa nhà văn phòng và khu vực bảo trì khác trong căn cứ. Trong khi đó, không có thiệt hại nào đối với máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, các máy bay khác, đạn dược và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, IDF khẳng định tác động của vụ tấn công đến các căn cứ không quân Israel đều không đáng kể, nghĩa là không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của Không quân Israel (IAF).

Vài giờ sau đó, IAF tiếp tục các hoạt động như tấn công mục tiêu Hezbollah tại Beirut, hỗ trợ lực lượng tham gia chiến dịch trên bộ ở miền Nam Li Băng cũng như các cuộc tấn công ở Dải Gaza. IAF cũng sẵn sàng cho nhiệm vụ đáp trả Iran khi có lệnh.

Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi, hôm qua nhấn mạnh lại Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ông cũng khẳng định quân đội Israel có khả năng "tiếp cận và tấn công bất kỳ vị trí nào ở Trung Đông".

"Iran hôm qua đã bắn khoảng 200 tên lửa vào Nhà nước Israel. Iran tấn công các khu dân cư và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều thường dân. Nhờ khả năng phòng thủ đáng tin cậy của Israel, nên thiệt hại tương đối nhỏ. Chúng tôi sẽ đáp trả, chúng tôi biết cách xác định các mục tiêu quan trọng, chúng tôi biết cách tấn công chính xác và mạnh mẽ", ông nói.

Theo các cơ quan y tế, không có thương tích lớn nào trong vụ tấn công, chỉ có 2 người dân bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv.

Đêm 1/10, Iran phóng khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel để báo thù cho cái chết của các thủ lĩnh Hezbollah, Hamas. Cuộc tấn công khiến khoảng 10 triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn.

Ngoài ra, theo truyền thông địa phương, cuộc tấn công của Iran nhằm vào thị trấn Hod HaSharon của Israel khiến khoảng 100 ngôi nhà bị hư hại, 7 người bị thương.

Israel cho biết, hệ thống phòng không nhiều lớp cũng như sự hỗ trợ của các đồng minh đã giúp Israel đánh chặn hầu hết tên lửa. Tel Aviv cũng cho biết, cuộc tấn công của Iran không có sự hiện diện của tên lửa siêu vượt âm như Tehran tuyên bố.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, 90% tên lửa của họ đã đánh trúng mục tiêu và họ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah để tấn công Israel.

Tên lửa siêu vượt âm có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa vì tốc độ và khả năng cơ động của chúng.

Quân đội Israel cho biết Iran không sở hữu tên lửa siêu thanh và các tên lửa phóng vào nước này không có khả năng cơ động.

Theo Times of Israel