1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy Hezbollah ở thủ đô Li Băng

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Israel tuyên bố hạ sát Ibrahim Aqil, chỉ huy đơn vị Radwan tinh nhuệ của Hezbollah, trong trận tập kích vào thủ đô Beirut của Li Băng.

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy Hezbollah ở thủ đô Li Băng - 1

Chỉ huy Hezbollah Ibrahim Aqil (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).

"Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã nhắm mục tiêu vào khu vực Beirut và hạ Ibrahim Aqil, chỉ huy nhóm hoạt động của tổ chức Hezbollah, chỉ huy tạm quyền của đơn vị Radwan và chỉ huy của "Kế hoạch chinh phục Galile"", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố về cuộc tập kích của Israel vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng hôm 20/9.

IDF cho biết một số chỉ huy cấp cao của Radwan, đơn vị tinh nhuệ của lực lượng Hezbollah, cũng bị "hạ gục".

Theo IDF, một số đặc vụ cấp cao trong đội ngũ tác chiến của Hezbollah và các chỉ huy của lực lượng Radwan đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở phía nam Beirut.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari thông báo "khoảng 10 chỉ huy" Hezbollah đã thiệt mạng.

Quân đội Israel cáo buộc Aqil và các chỉ huy Hezbollah là "chủ mưu" của kế hoạch đột kích và kiểm soát các cộng đồng ở vùng Galilee, phía bắc Israel, đồng thời giết hại dân thường và binh lính Israel.

"Họ ở dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở trung tâm khu phố Dahya, sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Họ đang điều phối các hoạt động khủng bố chống lại người dân Israel", người phát ngôn IDF cho biết.

Quân đội Israel cũng cáo buộc Aqil thúc đẩy hoặc tham gia vào các cuộc tấn công khác chống lại Israel.

Bộ Y tế Li Băng thông báo ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel vào khu vực phía nam Beirut. Ngoài ra, 66 người khác cũng bị thương, trong đó có 9 người trong tình trạng nguy kịch.

Ít nhất hai tòa nhà dân cư đã sụp đổ ở khu vực Jamous thuộc vùng ngoại ô phía nam thành phố sau cuộc không kích của Israel.

Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ không kích của Israel vào Beirut

Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định Aqil là một đối tượng khủng bố toàn cầu với cáo buộc tham gia vào vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ năm 1983 tại Beirut khiến 63 người thiệt mạng, cũng như vụ tấn công doanh trại Thủy quân Lục chiến Mỹ khiến 241 nhân viên Mỹ thiệt mạng.

Aqil cũng bị cáo buộc chỉ đạo việc bắt giữ con tin người Mỹ và Đức ở Li Băng và giam giữ họ vào những năm 1980, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố phần thưởng lên tới 7 triệu USD cho bất kỳ ai có thông tin về chỉ huy Aqil để bắt giữ ông.

Cuộc không kích của Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau loạt vụ nổ ở Li Băng trong những ngày gần đây.

Trong ngày 17/9 và 18/9, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm ở Li Băng bất ngờ phát nổ, khiến hơn 40 người thiệt mạng, khoảng 3.500 người bị thương.

Li Băng cáo buộc Israel đứng sau các vụ nổ này. Tuy nhiên, giới chức Israel đến nay không phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm trong vụ nổ.

Phái đoàn Li Băng lên án vụ tấn công là hành động tàn khốc chưa từng có và sẽ làm tổn hại các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội nước này đang mở ra một "giai đoạn mới" trong cuộc chiến với các nhóm Hồi giáo vũ trang ở khu vực. Theo các nhà phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Israel đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột căng thẳng hơn với Hezbollah.

Theo RT