1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel phá hủy một nửa kho vũ khí tích lũy hơn 30 năm của Hezbollah

Minh Phương

(Dân trí) - Những cuộc không kích gần đây của Israel đã phá hủy một nửa kho vũ khí gồm hàng trăm nghìn tên lửa và rocket của Hezbollah, giới chức Israel và Mỹ cho hay.

Israel phá hủy một nửa kho vũ khí tích lũy hơn 30 năm của Hezbollah - 1

Chiến dịch không kích tăng cường của Israel những ngày qua nhắm vào hàng ngũ lãnh đạo Hezbollah cũng như các kho vũ khí của nhóm này tại Li Băng (Ảnh: Reuters).

New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Israel và Mỹ ngày 1/10 cho biết, sau chiến dịch không kích tăng cường kéo dài 2 tuần qua, Israel đã phá hủy hàng loạt kho vũ khí của lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Ước tính, một nửa kho dự trữ tên lửa và rocket tích trữ hàng chục năm của Hezbollah đã bị phá hủy. Thậm chí, theo một nhà ngoại giao phương Tây, trước khi Israel thực hiện vụ không kích ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 27/9, Hezbollah đã mất 20-25% năng lực tên lửa.

Hezbollah, với sự giúp đỡ từ Iran, đã mất khoảng 30 năm để xây dựng phần lớn kho dự trữ gồm khoảng 120.000 đến 200.000 tên lửa, rocket. Hezbollah đã rải vũ khí của mình khắp Li Băng và sử dụng chúng cho các cuộc tập kích Israel từ tháng 10 năm ngoái.

Khi mở chiến dịch không kích tăng cường cách đây 2 tuần, Israel đặt mục tiêu hạ sát các chỉ huy cấp cao của Hezbollah cũng như phá hủy các kho vũ khí đạn dược nhằm làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của lực lượng này.

Tuy vậy, giới chức Israel và Mỹ nhận định, hỏa lực của Hezbollah vẫn còn đáng kể với hàng chục nghìn tên lửa, rocket và nếu Hezbollah triển khai các cuộc tập kích quy mô lớn, hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel vẫn có nguy cơ bị áp đảo.

Ngoài việc không kích vào các kho vũ khí của Hezbollah, Israel cũng dùng những phương án khác nhằm làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Các cuộc không kích của Israel nhắm đến ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh Hassan.

Hôm 1/10, Israel tuyên bố ông Muhammad Jaafar Qasir, chỉ huy phụ trách vấn đề chuyển giao tên lửa từ Iran đến Li Băng, đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut, Li Băng.

Bất chấp kho tên lửa và rocket còn lại vẫn rất lớn, nhưng Hezbollah đến nay vẫn chưa bắn một số lượng lớn hỏa lực vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công.

Theo giới chức Mỹ, việc Israel hạ sát hàng loạt chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã làm tổn hại nghiêm trọng cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của nhóm, khiến rất ít quan chức cấp cao của họ có thể ra lệnh một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy. Cũng có thể Hezbollah đang chờ tín hiệu từ Iran, quốc gia đã giúp Hezbollah xây dựng kho vũ khí để làm nên sức mạnh răn đe. Hezbollah dường như muốn Iran trả đũa bằng kho vũ khí mạnh hơn nhiều.

Nếu Hezbollah sử dụng phần lớn kho vũ khí còn lại của mình và không thể bổ sung, biện pháp răn đe đó sẽ biến mất.

Theo New York Times