1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel nêu lý do không cấp lá chắn "Vòm sắt" cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Israel nêu nguyên nhân nước này sẽ không cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" uy lực, dù Kiev đang rất mong muốn có được nó.

Israel nêu lý do không cấp lá chắn Vòm sắt cho Ukraine - 1

Một hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel (Ảnh: Sputnik).

Trả lời Wall Street Journal hôm 29/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel không chuyển hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm sắt) hoặc các vũ khí khác cho chế độ Kiev vì lo ngại rằng chúng có thể rơi vào tay đối thủ "không đội trời chung" Iran.

"Điều quan trọng là cần phải hiểu rằng chúng tôi có mối lo ngại về khả năng các hệ thống mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine sẽ rơi vào tay Iran", ông nói.

Theo ông, nếu điều đó xảy ra, Tehran sẽ có thể sử dụng vũ khí của Israel để chống lại chính Israel. Ông nhấn mạnh Israel là một quốc gia đông dân cư và cho đến nay, nước này đã tránh được thương vong lớn vì hệ thống Iron Dome đã bắn hạ 95% tên lửa nhắm vào các trung tâm dân cư của Israel.

"Bây giờ, nếu hệ thống đó rơi vào tay Iran, hàng triệu người Israel sẽ không được bảo vệ và gặp nguy hiểm", ông nói thêm.

"Vòm Sắt" là hệ thống phòng không do nhà thầu Rafael của Israel hợp tác với nhà sản xuất vũ khí Raytheon của Mỹ phát triển. Nó được coi là một trong những hệ thống hiệu quả nhất chống lại tên lửa tầm ngắn. Đầu tháng 6/2022, Đại sứ Ukraine tại Israel Evgeny Korniychuk cho biết Kiev mong muốn có được vũ khí này.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, một số vũ khí phương Tây gửi tới Ukraine đã rơi vào tay các nhóm đối lập Tel Aviv ở gần biên giới Israel.

Ông cũng giải thích lý do vì sao chính phủ Israel có cách tiếp cận trung lập với cuộc xung đột ở Ukraine.

"Israel đang ở trong một tình huống đặc biệt, khác với Ba Lan, Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia phương Tây nào đang hỗ trợ Ukraine. Trước hết, chúng tôi có biên giới quân sự gần với Nga. Các phi công của chúng tôi đang bay ngay bên cạnh các phi công Nga trên bầu trời Syria", ông nói.

Năm ngoái, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã cảnh báo Israel rằng việc gửi vũ khí tới Ukraine sẽ "phá hủy tất cả mối quan hệ giữa 2 nước".

Ngoài ra, Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Thứ 2, chúng tôi cũng lo ngại rằng bất kỳ hệ thống nào mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine sẽ được sử dụng để chống lại chúng tôi vì chúng có thể rơi vào tay Iran".

"Và nhân tiện, đó không phải là một giả thuyết. Điều đó thực sự đã xảy ra với vũ khí chống tăng của phương Tây mà chúng ta hiện tìm thấy ở gần biên giới của mình. Vì vậy, chúng ta phải rất thận trọng với tình hình ở Ukraine", ông Netanyahu giải thích.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Newsweek rằng, Washington nắm rõ về những rủi ro vũ khí viện trợ có thể bị tuồn ra ngoài Ukraine. Tuy nhiên, quan chức trên cho biết Mỹ và Ukraine đang thực hiện các biện pháp để cố gắng ngăn kịch bản trên xảy ra.

Theo Tass