1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel bị cáo buộc cố ý tấn công vào lực lượng Liên hợp Quốc ở Li Băng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng Lâm thời của Liên hợp quốc tại Li Băng (UNIFIL) cáo buộc Israel tấn công có chủ ý nhằm vào một tiền đồn của đơn vị này đặt ở miền nam Li Băng.

Israel bị cáo buộc cố ý tấn công vào lực lượng Liên hợp Quốc ở Li Băng - 1

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Li Băng (Ảnh: AFP),

Một xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn vào một tiền đồn của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Li Băng, làm hư hại một tháp canh và phá hủy thiết bị giám sát, UNIFIL cho biết trong một tuyên bố hôm 16/10.

Lực lượng gìn giữ hòa bình cáo buộc vụ việc này dường như là một cuộc tấn công "có chủ đích" khác của IDF, kêu gọi quân đội Israel "tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở của Liên hợp quốc mọi lúc".

"Sáng nay, lực lượng gìn giữ hòa bình tại một vị trí gần Kafer Kela đã quan sát thấy một xe tăng Merkava của IDF bắn vào tháp canh của họ. Hai camera đã bị phá hủy và tháp canh bị hư hại. Một lần nữa, chúng ta lại thấy hỏa lực trực tiếp và rõ ràng là có chủ đích nhắm vào một vị trí của UNIFIL", tuyên bố viết.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã nhiều lần cáo buộc Israel tấn công các vị trí của họ ở miền nam Li Băng trong bối cảnh Tel Aviv và nhóm chiến binh Hezbollah leo thang căng thẳng. Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho các cơ sở của UNIFIL, khiến một số lính gìn giữ hòa bình bị thương.

UNIFIL ban đầu được thành lập vào năm 1978 để giám sát việc rút quân của Israel qua Đường Xanh phân cách Li Băng với Israel và Cao nguyên Golan của Syria do Tel Aviv kiểm soát. 

UNIFIL hiện có khoảng 10.000 quân từ khoảng 50 quốc gia. Lực lượng này có nhiệm vụ đảm bảo rằng cả Israel và Hezbollah đều không duy trì sự hiện diện quân sự giữa Đường Xanh và Sông Litani.

Israel đã cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình hoạt động như một "lá chắn sống" cho Hezbollah. Vào cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rút toàn bộ quân đội UNIFIL khỏi miền nam Li Băng.

Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình vẫn từ chối rời khỏi vị trí của họ trong khu vực. Động thái của Israel đã bị nhiều quan chức phương Tây chỉ trích, đặc biệt từ một số quốc gia cử lực lượng tới tham gia UNIFIL.

Theo RT