1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hezbollah có tính toán mới để gây đau đớn cho Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Phó thủ lĩnh của Hezbollah cho rằng lực lượng này có quyền tấn công bất cứ nơi nào ở Israel vì Tel Aviv đã tấn công khắp Li Băng và họ đã có tính toán mới để gây đau đớn cho đối phương.

Hezbollah có tính toán mới để gây đau đớn cho Israel - 1

Phó thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem (Ảnh: Getty).

Phó thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem ngày 15/10 cho biết Hezbollah đã có "tính toán mới" để gây thiệt hại "đau đớn" cho Israel. Ngoài ra, ông không nêu thêm chi tiết.

Ông nói, do Israel đã tấn công khắp Li Băng, nên nhóm này có quyền tấn công bất cứ nơi nào ở Israel.

"Chúng tôi sẽ tập trung mục tiêu vào quân đội Israel và các trung tâm và doanh trại của họ. Hezbollah vẫn kiên cường mặc dù chúng tôi đã phải hứng chịu những đòn tấn công dữ dội, và chúng tôi đã phục hồi được năng lực của mình trên chiến trường", vị lãnh đạo Hezbollah cho hay.

Tuy vậy, ông Qassem vẫn kêu gọi ngừng bắn và cho rằng đây là giải pháp tốt nhất cho cuộc xung đột hiện nay.

"Giải pháp là ngừng bắn, nhưng chúng tôi không nói với vị thế yếu hơn. Nếu người Israel không muốn điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục", ông Qassem nói.

Ông nhấn mạnh, Hezbollah đồng ý ngừng bắn có điều kiện Israel phải chấm dứt chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

"Chúng tôi được yêu cầu ngừng giao tranh và tránh xa biên giới hơn 10km để không khiêu khích Israel, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên yêu cầu ngừng bắn ở Gaza và không đồng ý với yêu cầu tách bạch vấn đề Li Băng với Gaza", ông khẳng định.

Tel Aviv mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hamas thân Iran ở Dải Gaza sau khi Hamas tấn công hôm 7/10/2023, khiến hơn 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Israel đặt mục tiêu phá hủy năng lực quản lý quân sự của tổ chức này.

Lực lượng Hezbollah ở Li Băng cũng bắt đầu thường xuyên pháo kích qua biên giới Israel để phản đối cuộc chiến của Tel Aviv ở Dải Gaza. Căng thẳng leo thang những tuần gần đây sau khi Israel mở đợt tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu Hezbollah sâu trong lãnh thổ Li Băng nhằm đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc của nước này trở về nhà sau một năm di tản.

Ông Qassem cho biết khoảng 60.000 cư dân miền Bắc Israel có thể trở về nhà sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua một thỏa thuận gián tiếp. Tuy nhiên, ông cảnh báo, sẽ có nhiều người Israel phải di dời hơn nếu chiến tranh tiếp diễn.

"Số lượng các khu định cư không có người ở sẽ tăng lên và hàng trăm nghìn, thậm chí hơn 2 triệu người, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất cứ ngày nào", ông tuyên bố.

Ngay sau bài phát biểu của ông Qassem, Tổng thống Israel Isaac Herzog nói: "Tôi đã nghe bài phát biểu của ông Naim Qassem. Ông ấy sai giống như những người tiền nhiệm và những người đi trước nữa. Ông ấy không chỉ sai vì thiếu tôn trọng Israel và người dân. Ông Qassem đang cố gắng khiến mọi người quên đi sự thật cay đắng rằng ông ta và những người bạn của ông ta đã mang đến thảm họa cho Li Băng".

Đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ sớm ngừng chiến dịch quân sự ở Gaza cũng như các cuộc tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng, ít nhất khi hàng chục nghìn người dân miền Bắc Israel chưa thể trở về nhà.

Theo Times of Israel