1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS chiếm cửa khẩu Syria Iraq cuối cùng

(Dân trí) - Các tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm cửa khẩu cuối cùng giữa Syria và Iraq, một nhóm quan sát Syria hôm nay 22/5 cho hay.

Các tay súng IS buộc lực lượng chính phủ phải rút lui khỏi các vị trí trọng yếu. (Ảnh:

Các tay súng IS buộc lực lượng chính phủ phải rút lui khỏi các vị trí trọng yếu. (Ảnh: AFP)

Hôm nay 22/5, hãng thông tấn BBC dẫn thông báo của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng chính phủ đã rút lui khỏi al-Tanf, mà Iraq gọi là al-Waleed, thuộc tỉnh Homs của Syria, trước sự tấn công của IS.

Sự kiện này xảy ra sau khi phiến quân chiếm thành phố cổ Palmyra của Syria hôm qua 21/5. Theo SOHR, IS hiện đã kiếm soát “hơn 95.000km vuông”, chiếm 50% tổng diện tích lãnh thổ Syria.

Các tay súng đã chiếm được tỉnh Deir al-Zour và Raqqa, cũng như hiện diện lớn mạnh tại các tỉnh Hasakeh, Aleppo, Homs và Hama. Tuy nhiên, các phóng viên cho biết nhiều khu vực rộng lớn khác ở phía đông không quá quan trọng về mặt chiến lược cũng đã nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

IS cũng đạt được nhiều thắng lợi tại Iraq. Hôm 15/5, phiến quân đã chiếm được thành phố chiến lược Ramadi ở tỉnh Anbar sau nhiều tuần giao tranh với quân đội chính phủ.

Phóng viên BBC Jim Muir nhận định việc chiếm được cửa khẩu al-Tanf sẽ cho phép IS kết nối trực tiếp các khu vực mà phiến quân kiểm soát tại miền trung đông Syria với thành trì tại tỉnh Anbar của Iraq.

Các tay súng IS buộc lực lượng chính phủ phải rút lui khỏi các vị trí trọng yếu. (Ảnh:

Cửa khẩu al-Tanf cho phép IS kết nối trực tiếp các khu vực nhóm đang kiểm soát tại miền trung đông Syria với thành trì tại tỉnh Anbar, Iraq. (Ảnh: BBC)

BBC cho biết các tay súng IS ở Iraq đang tiến về phía tây Ramadi, xuôi theo Thung lũng Euphrates tới Habbaniya, nơi các lực lượng ủng hộ chính phủ đang chuẩn bị cho một cuộc phản công chiếm lại Ramadi.

Mỹ thừa nhận những thắng lợi mà IS giành được là một “thất bại” đối với liên quân. Nhưng Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ sẽ “không thua cuộc” trong cuộc chiến đấu chống lại tổ chức này. 

“Đây rõ ràng là một sự rút lui chiến thuật, mặc dù Ramadi đã trở nên yếu thế trong một thời gian dài”, ông nói với tạp chí The Atlantic trong một cuộc phỏng vấn được đăng hôm 21/5.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnet cho rằng vấn đề IS “không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Cho đến khi chúng ta có thể xây dựng các lực lượng địa phương trên thực địa ở Syria đủ sức chống lại IS trên chính đất nước của mình, thì đây sẽ vẫn là một thách thức khó khăn”.

Từ ngày 20/5, Mỹ và liên quân đã triển khai 18 cuộc không kích nhằm vào IS tại Syria và Iraq, theo thông báo của Lực lượng Đặc nhiệm chung kết hợp.

Trong khi đó, Liên hiệp quốc đang bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho thấy lực lương Syria tại Palmyra đã ngăn cấm dân thường tháo chạy trước khi thành cổ này rơi vào tay IS.

Nghi Phương
Theo BBC