1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq muốn liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu rút khỏi lãnh thổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính phủ Iraq đang bắt đầu quá trình để liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi quốc gia Trung Đông sau nhiều năm hiện diện với nhiệm vụ chống IS.

Iraq muốn liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu rút khỏi lãnh thổ - 1

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại Mosul, Iraq (Ảnh: Reuters).

Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết chính phủ nước này đang kích hoạt quá trình để liên quân do Mỹ dẫn đầu rút binh sĩ.

Mỹ hiện có 900 quân nhân ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq trong một nhiệm vụ mà Washington mô tả là cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). IS đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của Syria và Iraq vào năm 2014 trước khi bị đánh bại.

Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Sudani được đưa ra sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công ám sát chỉ huy nhóm dân quân PMF, một tổ chức an ninh thân Iran được nhà nước Iraq bảo trợ.

Thủ tướng Iraq chỉ trích vụ tấn công, cho rằng nó nhằm vào lực lượng an ninh của Iraq và cuộc tập kích này "vượt xa tinh thần và nội dung nhiệm vụ của liên minh quân sự quốc tế".

Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng chính Baghdad đã mời lực lượng Mỹ giúp chống IS. Ngoài ra, Mỹ cũng bảo vệ các cuộc tấn công họ thực hiện trên lãnh thổ Iraq, cho rằng đây là hành động cần thiết và tương xứng.

Washington cho biết quân đội Mỹ hồi giữa tuần đã tiến hành cuộc tấn công để trả đũa các cuộc tập kích gần đây nhằm vào nhân sự Mỹ.

Một tuyên bố từ văn phòng thủ tướng Iraq cho biết: "Chính phủ đang ấn định ngày bắt đầu ủy ban song phương nhằm hướng tới việc chấm dứt vĩnh viễn sự hiện diện của lực lượng liên quân quốc tế ở Iraq".

Ông nhấn mạnh rằng Baghdad đang tìm cách khôi phục toàn bộ "chủ quyền quốc gia đối với đất, bầu trời và vùng biển của Iraq".

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Syria, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hơn 110 lần kể từ tháng 10/2023, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang dồn dập vì chiến sự Hamas - Israel.

Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công và cảnh báo họ có quyền đáp trả nếu thấy phù hợp.

Theo Reuters, RT