1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã bị tên lửa tấn công trong bối cảnh xung đột leo thang ở Dải Gaza.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa - 1

Khu vực đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq (Ảnh: AP).

Một nguồn tin trong lực lượng an ninh Iraq nói với truyền thông địa phương rằng, khu vực lân cận Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh được bảo vệ đặc biệt ở trung tâm Baghdad đã bị tấn công bằng tên lửa hôm nay 8/12.

"Tiếng nổ được nghe thấy gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và còi báo động đã được kích hoạt bên trong tòa nhà. Theo thông tin sơ bộ, một số tên lửa đã được bắn vào khu vực lân cận đại sứ quán", nguồn tin xác nhận.

Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và Syria gần đây bị tấn công liên tiếp trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas leo thang.

Phó phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cuối tháng trước xác nhận lực lượng Mỹ đã bị tấn công 66 lần kể từ ngày 17/10, trong đó 32 lần ở Iraq và 34 lần ở Syria.

Theo quan chức quốc phòng Mỹ, 62 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công ở Trung Đông từ ngày 17/10.

Mỹ hiện duy trì 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq nhằm thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ đã triển khai binh sĩ và khí tài quân sự tới Trung Đông sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.

Theo Sputnik