1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran trừng phạt các tướng cấp cao Mỹ trong vụ sát hại tướng Soleimani

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iran tuyên bố áp lệnh trừng phạt lên 51 người Mỹ, trong đó có các tướng cấp cao của Washington, những người mà Tehran xác định có liên quan tới vụ ám sát tướng cấp cao Qassem Soleimani năm 2020.

Iran trừng phạt các tướng cấp cao Mỹ trong vụ sát hại tướng Soleimani - 1

Người dân Iran cầm ảnh tưởng niệm tướng Soleimani hôm 3/1 (Ảnh: Reuters).

Iran ngày 8/1 công bố lệnh trừng phạt đối với 51 người Mỹ, nhiều người trong số đó thuộc quân đội Mỹ, nhằm đáp trả vụ Washington điều máy bay không người lái ám sát tướng Soleimani ở sân bay Baghdad, Iraq tháng 1/2020.

Lệnh trừng phạt cho phép chính quyền Iran thu giữ toàn bộ tài sản của 51 người trên tại nước này. Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt dường như chỉ mang tính hình thức. 

Ông Soleimani, một tướng cấp cao tại Iran, đã thiệt mạng trong vụ không kích do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo. Trong danh sách trừng phạt mới nhất, Iran liệt kê những cái tên như tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien.

Năm ngoái, Iran từng áp lệnh trừng phạt lên ông Trump và một số quan chức cấp cao của Mỹ liên quan tới vụ ám sát ông Soleimani.

Hồi tuần này, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ông Soleimani thiệt mạng, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố rằng, ông Trump phải ra hầu tòa vì vụ việc nếu không Tehran sẽ tiếp tục có các hành động trả thù.

Dưới thời ông Trump, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang dồn dập. Washington áp hàng loạt lệnh trừng phạt lên các quan chức, chính trị gia và công ty của Tehran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Hiện thời, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tổ chức các cuộc đàm phán không trực tiếp tại Vienna, Áo nhằm khôi phục lại thỏa thuận nói trên.

Theo www.reuters.com