1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nói có bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua bán dầu với IS

(Dân trí) - Sau Nga, đến lượt Iran tuyên bố có sẵn bằng chứng về việc Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Iran Mohsen Rezaei sfdf
Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Iran Mohsen Rezaei sfdf

“Các cố vấn của Iran ở Syria đã chụp được ảnh và quy phim tất cả các tuyến đường mà các xe chở dầu của Daesh (tên gọi khác của IS) đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những tư liệu này có thể được công bố rộng rãi. Nếu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nắm được tình hình về việc Daesh buôn lậu dầu trên lãnh thổ của mình, chúng tôi sẵn sàng cung cấp những thông tin sẵn có theo đề nghị”, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời của Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Iran Mohsen Rezaei cho biết.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã công bố ảnh vệ tinh và bản đồ chứng minh Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng chính mua dầu lậu của IS khai thác từ Syria và Iraq. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nhấn mạnh, có một nhóm tội phạm và một số quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia vào hoạt động trao đổi dầu quy mô lớn này thông qua hàng nghìn xe chở dầu.

Tuy không đưa ra bằng chứng nhưng giới chức Nga cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và các thành viên trong gia đình “hưởng lợi phi pháp” từ hoạt động buôn dầu lậu này.

Về phần mình, mới đây, ông Erdogan bất ngờ tố ngược lại phía Nga với tuyên bố có bằng chứng Nga liên quan đến hoạt động trao đổi dầu với IS.

Cuộc khẩu chiến giữa 2 bên diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Su-24 của Nga gần biên giới Syria ngày 24/11. Nga sau đó đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ bằng một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế như ngừng dự án đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Nam”, đình chỉ cơ chế miễn thị thực, ngừng nhập khẩu rau quả Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Phương

Theo RT