1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran doạ tiếp tục ngừng xuất khẩu dầu sang EU

(Dân trí) - Ngày 20/2, Iran cảnh báo sẽ ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) nếu EU tiếp diễn "những hành động thù địch", một ngày sau khi nước CH Hồi giáo ngừng xuất khẩu dầu cho các công ty của Anh và Pháp.

Iran doạ tiếp tục ngừng xuất khẩu dầu sang EU  - 1
Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Ahmad Qalebani. 

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Ahmad Qalebani cảnh báo hoạt động xuất khẩu dầu sang Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha, Đức và Hà Lan sẽ bị ngừng lại.

“Nếu một số quốc gia châu Âu tiếp diễn những hành động thù địch, hiển nhiên chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ sang cho họ", ông Qalebani tuyên bố.

Ông Qalebani còn là người đứng đầu Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran.

Trước đó một ngày, Bộ Dầu mỏ Iran đã tuyên bố ngừng bán dầu mỏ cho một số công ty của Anh, Pháp để phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran mà EU dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 1/7.

EU đưa ra lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran hồi tháng trước với lịch trình thực hiện được chia thành nhiều giai đoạn để các quốc gia thành viên vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ Iran có đủ thời gian tìm nguồn hàng thay thế. Iran hiện xuất khẩu gần 20% lượng dầu thô cho EU, chủ yếu là Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp.

Tuy nhiên, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cũng bày tỏ hy vọng sẽ khôi phục quan hệ tốt đẹp hơn với châu Âu, giữa lúc phái đoàn thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang có mặt tại Iran lần thứ 2 trong 3 tuần lễ để thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này..

“Một trong những ưu tiên khác của Bộ Ngoại giao Iran là có mối quan hệ tốt với EU, nhưng tiếc thay chúng tôi không nhận được sự đáp ứng nào để khuyến khích một mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng muốn đưa ra một lời nhắn nhủ cho EU là Iran là một đối tác đáng tin cậy của châu Âu, và tôi vẫn quả quyết như vậy”.

Ông Salehi cũng cho rằng các nước châu Âu và Iran đều không thể xem nhẹ tầm quan trọng của sự hợp tác.

Theo kế hoạch, phái đoàn IAEA sẽ lưu lại Iran trong 2 ngày (20-21/2) để nghe Nhà nước Hồi giáo giải thích rõ hơn về một số điểm nghi vấn trong phúc trình mới đây của IAEA, trong đó nói rằng “có bằng chứng về hoạt động của Iran trong việc thiết kế và chế tạo vũ khí hạt nhân”. Ngoài ra, các thanh sát viên cũng đề nghị được gặp các khoa học gia hạt nhân hàng đầu của nước này và tới thăm khu liên hợp Parchin - một căn cứ quân sự của Iran và là cơ sở phát triển vũ khí bên ngoài Tehran.

Vũ Anh
Theo Reuters, AFP