1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cảnh báo Mỹ về nguy cơ bùng phát chiến tranh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iran cảnh báo, bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Tehran sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn diện với sự chia rẽ trên toàn khu vực.

Iran cảnh báo Mỹ về nguy cơ bùng phát chiến tranh - 1

Các tên lửa đạn đạo của Iran trong một cuộc tập trận bắn đạn thật (Ảnh minh họa: Defense Express).

Trả lời Newsweek, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào mà Mỹ thực hiện để chống lại Iran sẽ châm ngòi cho sự leo thang quy mô lớn hơn nhiều giữa hai quốc gia.

Cảnh báo này diễn ra trong bối cảnh ít nhất một nhà máy quân sự của Iran ở thành phố Isfahan bị tấn công cuối tuần qua. Trong khi Washington tuyên bố không liên quan tới vụ việc, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin nói rằng Israel - đồng minh của Mỹ và đối thủ chính của Iran - có thể đã thực hiện vụ tấn công. Israel chưa lên tiếng về việc này. Chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trước đó, Mỹ từng tuyên bố họ bỏ ngỏ mọi phương án hành động để đảm bảo Iran không sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran nhiều lần khẳng định họ không theo đuổi phát triển loại vũ khí nguyên tử và cảnh báo Mỹ không làm leo thang căng thẳng.

"Theo quan điểm của Iran, việc Mỹ sử dụng phương án quân sự ở bất cứ cấp độ nào đồng nghĩa với việc Washington bước chân vào cuộc chiến (với Tehran). Vào lúc này, Iran nhận định khả năng xảy ra kịch bản đó khá thấp. Tuy nhiên, nếu Mỹ tính toán sai lầm và bắt đầu một cuộc chiến, hậu quả cho khu vực và thế giới sẽ tùy thuộc vào Washington", phái đoàn Iran tuyên bố.

Nếu kịch bản đó xảy ra, Iran cho biết, họ có đủ khả năng để bảo vệ an ninh và lợi ích của chính mình.

Trong vụ việc cuối tuần qua, Iran mô tả là một vụ tấn công bất thành do 3 máy bay không người lái gây ra.

"May mắn thay, cuộc tấn công bất thành này không gây ra bất kỳ thương vong nào và chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho mái nhà xưởng", Iran thông báo, khẳng định vụ việc không gây ra sự gián đoạn cho các thiết bị và hoạt động của khu nhà máy.

Năm 2015, Mỹ cùng một số cường quốc thông qua Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), một thỏa thuận mà Iran sẽ cắt giảm các chương trình làm giàu uranium và phát triển hạt nhân.

Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018. Sau vụ Mỹ ám sát tướng Iran Qassam Soleimani vào tháng 1/2020, Tehran tuyên bố sẽ dừng tuân thủ các điều khoản của JCPOA.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân, tuy nhiên quá trình thương lượng vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Hồi tháng 7/2022, Iran tuyên bố đã sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh rằng họ chưa đưa ra quyết định để thực hiện việc này.

Theo Newsweek