1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel cảnh báo sẵn sàng kịch bản tập kích cơ sở hạt nhân của Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Israel nói quân đội nước này đã sẵn sàng cho kịch bản tập kích cơ sở hạt nhân của Iran và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi được ra lệnh.

Israel cảnh báo sẵn sàng kịch bản tập kích cơ sở hạt nhân của Iran - 1

Một vụ thử tên lửa của Israel (Ảnh: IDF).

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Tham mưu trưởng Israel Aviv Kochavi ngày 27/12 tuyên bố rằng, quân đội nước này đã cải thiện năng lực sẵn sàng tập kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Mức độ sẵn sàng cho một chiến dịch ở Iran đã được cải thiện đáng kể", ông Kochavi nói. Theo quan chức này, nếu quân đội Israel được lệnh hành động chống lại chương trình hạt nhân của Iran, thì "đơn vị sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao".

Ông Kochavi cáo buộc Iran có kế hoạch triển khai hàng trăm tên lửa ở Syria và triển khai "hàng nghìn dân quân (Hồi giáo) dòng Shia". Ông tuyên bố, Israel đã thành công trong việc phá vỡ tầm nhìn của Iran ở Syria "để thành lập một (lực lượng quân sự) Hezbollah thứ hai ở Syria".

Israel thường xuyên cáo buộc Tehran đang tận dụng tình hình xung đột ở Syria để thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài gần biên giới Israel. Trong thời gian qua, Israel từng thực hiện một số vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Syria. Thông thường, Israel không đưa ra bình luận về các vụ tấn công, nhưng giới chức nước này thường tuyên bố rằng họ đang làm "giảm bớt" sự hiện diện của Iran ở Syria.

Đây không phải lần đầu tiên Israel cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 26/7 cảnh báo, nước này có thể phát động một cuộc tấn công chống lại chương trình hạt nhân của Iran, gọi đây là "một vấn đề toàn cầu". Ông cũng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Mỹ đã rút ra vào năm 2018 cũng như khả năng hồi sinh của nó, mặc dù các cuộc đàm phán tới nay vẫn chưa có kết quả.

Hồi tháng 4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm Israel nếu Nhà nước Do Thái có động thái chống lại Tehran.

"Chế độ Israel, hãy nhớ rằng, nếu bạn có động thái dù là nhỏ nhất chống lại nước chúng tôi, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm của chế độ Israel", ông Raisi phát biểu.

Hôm 17/7, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ rằng, Tehran sở hữu năng lực kỹ thuật để sản xuất bom hạt nhân nhưng họ chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính trị nào liên quan tới vấn đề này.

Iran từ lâu khẳng định không bao giờ hướng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân nhưng vẫn gia tăng hoạt động liên quan tới hạt nhân trong vài năm qua. Chương trình hạt nhân của Iran dần dần được mở rộng sau quyết định năm 2018 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Washington khỏi hiệp ước hạt nhân năm 2015 với Tehran.

Theo Anadolu