1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran bất ngờ tuyên bố thả 15 thủy thủ Anh

(Dân trí) - Hơn 10 ngày kể từ khi Iran bắt giữ 15 thuỷ thủ Anh, mối quan hệ giữa Tehran và London rơi vào trạng thái căng thẳng, có lúc tưởng như bế tắc. Nhưng ngày 4/4, Tổng thống Iran đã bất ngờ tuyên bố thả các thuỷ thủ như một món quà gửi tới người Anh nhân lễ Phục sinh.

Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin, 15 người, trong đó có một nữ thủy thủ, có thể rời Iran vào ngày 5/4. Trong khi đó, một quan chức Iran tại London cho biết họ có thể sẽ được chuyển cho các nhà ngoại giao Anh tại Tehran.

Mười 15 thuỷ thủ Anh bị Tehran bắt giữ vào hôm 23/3 khi đang tuần tra hoạt động buôn lậu tại vùng Vịnh. Iran khẳng định họ đã xâm phạm lãnh hải nước này trong khi Anh khăng khăng các thuỷ thủ đang ở trong lãnh thổ Iraq.

 

Iran bất ngờ tuyên bố thả 15 thủy thủ Anh - 1
 

Tổng thống Ahmadinejad trong buổi trao huy chương cho các tư lệnh Iran đã bắt giữ 15 thuỷ thủ Anh.

 

Tuyên bố thả các thuỷ thủ đầy bất ngờ của Tổng thống Ahmadinejad được đưa ra trong một cuộc họp báo sau khi ông trao huân chương cho các cho các tư lệnh bảo vệ vùng biển Iran - những người đã bắt giữ các thủy thủ Anh.

 

Ông Ahmadinejad nhắc lại quan điểm của Tehran rằng các thuỷ thủ đã xâm phạm vùng biển Iran nhưng họ vẫn được thả như một món quà gửi tới người Anh.

 

Liên hệ tới sinh nhật 30/3 của Nhà tiên tri Mohammad và lễ Phục sinh vào chủ nhật, ngày 8/4 tới, Tổng thống Iran nói: “Nhân dịp sinh nhật của Nhà tiên tri Mohammad… và ngày mất của chúa Giê-su, tôi muốn nói rằng chính phủ quốc gia Hồi giáo và người Iran - đủ sức mạnh và quyền hợp pháp để đưa các binh sĩ ra toà, sẵn sàng tha thứ cho 15 thuỷ thủ. Sự ân xá này là một món quà gửi tới toàn thể nhân dân Anh”.

 

Văn phòng Thủ tướng Anh Tony Blair đã hoan nghênh thông tin về việc thả các công dân của họ trong khi hãng thông tấn quốc gia Iran cho biết các thuỷ thủ đã hét lên vì sung sướng.

 

Tổng thống Mỹ Bush, người đã lên án hành động bắt giữ các thủy thủ Anh và ám chỉ họ là “các con tin định mệnh”, cũng vui mừng tiếp nhận thông tin này, phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tổng thống, Gordon Johndroe tiết lộ.

 

Cũng trong buổi họp báo, ông Ahmadinejad đã dùng đa số thời gian để tấn công các chính sách của phương Tây tại Trung Đông. Chủ đề này được kéo dài suốt hơn 1 giờ đồng hồ trước khi ông đề cập tới vấn đề các thuỷ thủ bị bắt giữ.

 

Nhà lãnh đạo Iran nói: “Thay vì chiếm đóng các nước khác, tôi yêu cầu ông Blair hãy suy nghĩ về sự công bằng, sự thật, và những điều đã làm cho người dân Anh chứ không phải cho riêng ông ấy. Nhưng không may, chính phủ Anh đã không đủ dũng cảm để nói với công dân của họ, rằng họ đã mắc sai lầm”.

 

Sau buổi họp báo, đài truyền hình quốc gia Iran đã chiếu cảnh ông Ahmadinejad gặp gỡ với các thuỷ thủ Anh bên ngoài dinh tổng thống. Nhà lãnh đạo Iran đã bắt tay và nói chuyện với họ thông qua một phiên dịch viên.

 

Đáp lại những cử chỉ lịch sự của Tổng thống Iran, một thuỷ thủ nói: “Tôi và toàn đội rất cảm ơn ông về sự tha thứ. Tôi cảm ơn ông nói riêng và người dân Iran nói chung… Cảm ơn ông rất nhiều”.

 

Phóng viên Frances Harrison của hãng thông tấn BBC tại Iran nhận định, cách thức giải quyết khủng hoảng - thả tự do cho người Anh trong khi tặng thưởng huân chương cho các tư lệnh Iran đã bắt giữ họ, dường như chỉ là một sự dàn xếp mang tính chất giữ thể diện.

 

VTH

Theo AP, BBC

Dòng sự kiện: Iran bắt Thủy thủ Anh