Indonesia khẩn trương lo hậu sự cho cựu TT Suharto
Trong khi ông Suharto đang hấp hối tại bệnh viện thì hôm qua (12/1), quân đội và cảnh sát Indonesia đã vội vã có mặt tại khu lăng mộ của gia đình Suharto ở đông Java để chuẩn bị cho việc mai táng.
Cựu Tổng thống Suharto, 86 tuổi, người đã nắm quyền ở Indonesia hơn 3 thập niên, cuối tuần này rơi vào tình trạng nguy kịch và các bác sĩ phải đặt ống thở cho ông. Hôm qua, các bác sĩ cho hay, tình hình nhà lãnh đạo này có cải thiện và ông có phản ứng.
Tuy nhiên, tại lăng mộ của gia đình Suharto tại thành phố Solo, Java, các binh sĩ và quân cảnh đã canh giữ khu vực này trong khi công nhân dỡ các khu lều bạt và máy xúc được đem tới đây nhằm chuẩn bị nơi an nghỉ cho ông Suharto.
Các phóng viên tại Solo được phát thẻ báo chí với dòng chữ: "Báo chí - Đám tang của Đại tướng H.M Soeharto"
Khu lăng mộ Giribangun, tòa nhà 3 tầng có cột gỗ và tháp chứa hài cốt hình mái, tọa lạc trên đỉnh đồi, được bao quanh bởi cây cối.
Vợ ông Suharto là Tien, cũng là thành viên trong gia đình hoàng gia Solo, được mai táng trong một căn phòng với các bức tường gỗ khắc rất tinh xảo.
Có vài du khách dừng chân trước lăng mộ. Sumiarsih, người tới từ quận láng giềng Sragen cùng với con trai và chồng để thăm mộ bà Tien nói, cô và gia đình cầu cho ông Suharto hồi phục.
Bên ngoài khu lăng mộ gia đình Suharto (Ảnh Reuters)
Bên ngoài khu lăng mộ gia đình Suharto (Ảnh Reuters)
Trong khi nhà cựu lãnh đạo này vẫn ở tình trạng nguy kịch, câu hỏi liệu có tiếp tục các thủ tục pháp lý chống lại ông Suharto về tội tham nhũng hay không đang được các chính trị gia và công chúng thảo luận sôi nổi.
Trong một cố gắng nhằm xoa dịu các cuộc tranh luận và tránh chỉ trích công khai ông Suharto, Tổng thống Yudhoyono phát biểu tại một cuộc họp báo chiều qua rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về vụ việc chống lại cựu Tổng thống.
"Ông Suharto từng là lãnh đạo Indonesia, những đóng góp của ông đối với đất nước không phải là nhỏ. Là con người, cũng giống như những người khác, ông Suharto cũng có những yếu điểm và lỗi lầm", Tổng thống Yudhoyono nói.
Các nhà chỉ trích nói rằng cựu Tổng thống Suharto và gia đình đã cóp nhặt 45 tỷ USD tiền lại quả hoặc từ việc phân bổ các hợp đồng. Sau khi rời chức Tổng thống, ông Suharto bị buộc tội biển thủ hàng trăm triệu đôla quỹ nhà nước nhưng chính phủ đã bỏ qua vụ việc do tình trạng ốm yếu của nhà cựu lãnh đạo này.
Theo Vietnamnet