1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hứng 1.750 rocket, Israel dọa tấn công hàng nghìn mục tiêu Hamas

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel cho biết khoảng 1.750 rocket đã được phóng từ Dải Gaza về phía lãnh thổ nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Palestine.

Các vụ nổ rung chuyển Israel
Hứng 1.750 rocket, Israel dọa tấn công hàng nghìn mục tiêu Hamas - 1

Một vụ nổ sau cuộc không kích của Israel ở phía bắc Dải Gaza ngày 13/5 (Ảnh: AFP).

"Cho đến nay, khoảng 1.750 rocket đã được phóng từ Dải Gaza vào Israel, trong đó có khoảng 300 vụ phóng không thành công, các rocket đã phát nổ ở Dải Gaza", quân đội Israel cho biết trong tuyên bố ngày 13/5.

Quân đội Israel cũng cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của nước này đã đánh chặn hàng trăm rocket phóng từ Dải Gaza.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine bùng nổ vào tối 10/5, khi các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào các khu định cư của Israel diễn ra gần như liên tục sau đó.

Theo báo cáo mới nhất, 6 dân thường và một binh sĩ Israel đã thiệt mạng. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào Dải Gaza, tấn công các mục tiêu của các nhóm Hamas và hạ sát một số chiến binh, trong đó có các chỉ huy cấp cao của Hamas.

Theo Bộ Y tế Palestine, 103 người Palestine, trong đó có 27 trẻ em, đã thiệt mạng trong 3 ngày Israel không kích Dải Gaza, và 580 người bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ tấn công hàng nghìn mục tiêu của Hamas.

"Triển khai hệ thống Vòm Sắt cho phép chúng tôi có khả năng tấn công, và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công hàng trăm mục tiêu, sắp tới sẽ là hơn một nghìn mục tiêu, và chúng tôi tiếp tục tấn công Hamas, bảo vệ người dân", Thủ tướng Israel tuyên bố.

Hứng 1.750 rocket, Israel dọa tấn công hàng nghìn mục tiêu Hamas - 2

Rocket được phóng từ Dải Gaza vào Israel ngày 13/5 (Ảnh: Reuters).

Hamas ngày 13/5 cho biết đã phóng hàng chục rocket vào Tel Aviv và các thành phố khác của Israel. Các thành phố Netivot và Beer Sheva cũng bị nhắm mục tiêu. 

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ Quốc phòng Israel phê duyệt kế hoạch triệu tập thêm 9.000 quân nhân dự bị.

"Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã ủy quyền cho IDF triệu tập thêm 9.000 lính dự bị vì vấn đề cấp bách phù hợp với nhu cầu tác chiến sau khi đánh giá tình hình an ninh", Bộ Quốc phòng Israel ngày 13/5 thông báo.

Quân đội Israel ngày 13/5 cho biết lực lượng này đã tấn công 4 tòa nhà của các thành viên cấp cao Hamas ở Dải Gaza. Đây là nơi được Hamas sử dụng để lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự.

Giới chức quân sự Israel cũng bác tin Hamas tấn công sân bay quốc tế Ramon ở phía nam Israel. Trong khi đó, các hãng hàng không lớn của châu Âu đều dừng các chuyến bay tới Israel khi cuộc khủng hoảng với Palestine leo thang.

Trong một thông báo hôm 13/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với khu vực Israel, Bờ Tây và Gaza lên Cấp độ 3 - "xem xét việc đi lại". Trước đó, Mỹ chỉ cảnh báo ở Cấp độ 2, kêu gọi du khách "tăng cường thận trọng."

Israel nói không tìm cách leo thang xung đột

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan cho biết Israel không muốn leo thang căng thẳng nhưng có quyền và nghĩa vụ tự bảo vệ mình.

Đại sứ cho biết kể từ sáng 10/5, hơn 1.000 rocket đã được phóng từ Dải Gaza về phía các cộng đồng dân cư ở Israel, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

"Tính đến ngày hôm nay, hàng triệu thường dân Israel đang bị các tổ chức khủng bố này tấn công không ngừng nghỉ và buộc phải ở trong các hầm trú ẩn", nhà ngoại giao Israel cho biết thêm.