1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 800 người chết, hơn 12.000 ca mắc Covid-19, Italia siết phong tỏa

(Dân trí) - Giới chức Italia quyết định siết chặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc sau khi số người tử vong và mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng kỷ lục.

 
Hơn 800 người chết, hơn 12.000 ca mắc Covid-19, Italia siết phong tỏa - 1
Italia hiện là một trong những điểm nóng bùng phát Covid-19. (Ảnh minh họa: Getty)


Số người chết và mắc mới Covid-19 tăng kỷ lục
Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 11/3, nước này ghi nhận thêm 196 ca tử vong vì dịch viêm phổi cấp Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch này tại Italia lên 827. Đây là ngày có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất tại Italia kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn 2 tuần.

Cũng trong ngày hôm qua, Italia ghi nhận thêm hơn 2.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại quốc gia này lên 12.462 ca. Tuy nhiên, Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, khoảng 600 ca mắc mới chưa được tính trong ngày 10/3 nên đã được tính gộp vào số liệu của ngày 11/3.

Số ca tử vong và mắc mới Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp việc chính phủ Italia triển khai các biện pháp ứng phó chưa từng có tiền lệ, trong đó có phong tỏa toàn bộ đất nước từ 10/3 đến 3/4. Tuy nhiên, khác với lệnh phong tỏa gần như “đóng băng” hoạt động hàng ngày của 60 triệu dân ở Trung Quốc, lệnh phong tỏa này của Italia chỉ nhấn mạnh đến hạn chế đi lại, hạn chế tụ tập đông người, trong khi các hệ thống giao thông công cộng vẫn hoạt động.

“Tôi muốn thấy những tuyến đường vắng tanh, những quán bar tối om, những bãi biển, những quảng trường vắng vẻ”, Thống đốc vùng Veneto Luca Zaia bình luận khi cho rằng chính phủ Italia cần siết chặt hơn nữa lệnh phong tỏa nhằm ngăn dịch lây lan.

Siết phong tỏa

Trong một động thái mới nhất nhằm đối phó với tốc độ lây lan chóng mặt của Covid-19, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 11/3 đã siết lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Theo đó, tất cả cửa hàng, quán bar trên khắp Italia sẽ bị buộc đóng cửa trong vòng ít nhất 2 tuần, chỉ ngoại trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm.

"Tất cả hàng quán sẽ phải đóng cửa ngoại trừ cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm như hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm. Các quán bar, quán nhậu, nhà hàng, hiệu cắt tóc, căng-tin sẽ phải đóng cửa. Dịch vụ giao hàng tận nhà được phép hoạt động. Không nhất thiết phải đổ xô đi mua nhu yếu phẩm”, ông Conte nói.

Trước đó, Italia đã đóng cửa toàn bộ trường học, cấm các sự kiện tập trung đông người ít nhất cho đến đầu tháng 4 nhằm ngăn dịch lây lan.

“Xin cảm ơn tất cả người dân Italia đã chấp nhận sự hy sinh này. Chúng ta đang chứng tỏ là một quốc gia mạnh”, ông Conte nói trong bài phát biểu trước toàn dân tối 11/3.

Bơm 25 tỷ Euro ứng phó dịch

Tuyên bố của Thủ tướng Conte đưa ra sau khi chính phủ của ông cam kết dành tới 25 tỷ Euro để đối phó dịch Covid-19 đang gây sức ép lớn đến hệ thống y tế và kinh tế của Italia.

Bộ trưởng Kinh tế Italia Roberto Gualtieri cho biết, một nửa ngân sách đó sẽ được sử dụng ngay lập tức, nửa còn lại sẽ được dùng để dự phòng nếu cuộc khủng hoảng y tế vượt ngoài tầm kiểm soát.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát rộng khắp nơi trên thế giới, trong đó Italia là một trong những điểm nóng bùng phát mạnh nhất. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua chính thức công bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi cộng đồng quốc tế ứng phó quyết liệt để ngăn chặn dịch.

Minh Phương
Theo Reuters