1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 600.000 người Mỹ có thể chết vì Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Số người tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ được dự đoán tiếp tục tăng lên trong những tháng tới.

Hơn 600.000 người Mỹ có thể chết vì Covid-19 - 1

Một phụ nữ khóc thương chồng chết vì Covid-19 trong lễ tang tại bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)

CNN dẫn dự báo mới nhất của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington cho biết, hơn 600.000 người Mỹ có thể tử vong vì Covid-19 tính đến ngày 1/6.

Theo mô hình của IHME, 614.503 người Mỹ sẽ tử vong cho đến đầu tháng 6. Con số này giảm so với 631.000 ca tử vong được dự báo hồi tuần trước.

IHME nhận định thời tiết ấm hơn và việc tiêm chủng vắc xin trên quy mô lớn hơn giúp giảm bớt sự lây nhiễm từ nay cho tới tháng 8.

"Chúng tôi kỳ vọng 145 triệu người trưởng thành sẽ được tiêm vắc xin tính đến ngày 1/6 và quy mô này sẽ giúp ngăn 114.000 ca tử vong", thông báo của IHME cho biết thêm.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, hơn 50 triệu người đã được tiêm vắc xin trên toàn quốc. Nếu 95% người Mỹ bắt đầu đeo khẩu trang trong tuần tới, 34.000 người có thể được cứu sống.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 496.000 ca tử vong và hơn 28,1 triệu người mắc Covid-19.