1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 100 thi thể liên quan giáo phái nhịn ăn, Kenya bắt nghi phạm thứ hai

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Kenya đã phát hiện hơn 100 thi thể liên quan giáo phái nhịn ăn đến chết và cũng bắt giữ nghi phạm thứ hai được cho là đứng đầu giáo phái.

Hơn 100 thi thể liên quan giáo phái nhịn ăn, Kenya bắt nghi phạm thứ hai - 1

Nhà truyền giáo Ezekiel Odero (đầu tiên từ trái sang) bị bắt giữ (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Kenya ngày 27/4 cho hay, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm thứ hai có mối liên hệ với giáo phái nhịn đói đến chết là một nhà truyền giáo có tên Ezekiel Odero ở miền Đông nước này. Giới chức trách cũng cho sơ tán các tín đồ bên trong nhà thờ do ông Odero đứng đầu.

"Ông Odero đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến việc thảm sát các tín đồ", Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki cho biết trên Twitter.

Rhoda Onyancha, một quan chức địa phương cho hay, ông Odero bị bắt giữ do bị nghi có liên quan đến những cái chết xảy ra tại cơ sở của ông ấy và nhiều cơ sở khác.

Trước đó, giới chức trách đã bắt giữ Paul Makenzie Nthenge, người bị nghi là thủ lĩnh giáo phái yêu cầu tín đồ của mình nhịn đói đến chết để được lên thiên đàng trước "ngày tận thế" 15/4.

Kenya đã tìm thấy tổng cộng 103 thi thể được cho là tín đồ của giáo phái. Đây có thể coi là một trong những thảm kịch chết chóc nhất liên quan đến giáo phái trong lịch sử hiện đại. Số người chết có thể còn tăng tiếp bởi theo thống kê của Hội chữ Thập đỏ Kenya, hơn 300 người được báo mất tích.

Theo Reuters