1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số thi thể trong vụ giáo phái nhịn ăn đến chết ở Kenya tăng lên 73

Minh Phương

(Dân trí) - Cảnh sát Kenya cho biết, họ đã tìm thấy tổng cộng 73 thi thể được cho là liên quan đến giáo phái nhịn đói đến chết.

Số thi thể trong vụ giáo phái nhịn ăn đến chết ở Kenya tăng lên 73 - 1

Phần lớn các thi thể liên quan đến giáo phái nhịn ăn được tìm thấy ở một cánh rừng miền Đông Kenya (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát Kenya cho hay, phần lớn 73 thi thể trên được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể tại một khu rừng ở miền Đông nước này. Số thi thể có thể còn tăng khi giới chức trách tiếp tục khai quật ở khu rừng.

Hiệp hội Chữ thập Đỏ Kenya cho biết, tại bàn tư vấn và một bệnh viện địa phương, họ đã nhận được báo cáo 112 người mất tích.

Paul Makenzie Nthenge, thủ lĩnh giáo phái, đã bị bắt hôm 14/4 sau khi giới chức trách phát hiện các ngôi mộ chứa ít nhất 31 nạn nhân được cho là tín đồ của giáo phái. Ngoài ra, 14 thành viên của giáo phái cũng bị bắt giữ. Theo trang tin NTV, một trong các nghi phạm là trợ lý của mục sư Nthenge.

Các nhà điều tra cho hay, thủ lĩnh giáo phái này đã kêu gọi các tín đồ của mình nhịn đói đến chết để "gặp Chúa". Các tín đồ được tập hợp sống trong khu định cư hẻo lánh trong khu rừng Shakahola rộng hơn 300ha ở miền Đông Kenya.

Khi cảnh sát ập vào khu vực này, họ phát hiện rất nhiều ngôi mộ cùng với một nhóm tín đồ của giáo phái. Một số người còn sống, nhưng rất tiều tụy và tử vong không lâu sau đó. Đến nay, có 33 người được lực lượng an ninh giải cứu.

Các cơ quan chức năng Kenya đang vào cuộc để làm sáng tỏ.

Theo Reuters