Hội đồng Bảo an đạt thoả thuận hoà bình cho Libăng
(Dân trí) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua 11/8 đã thông qua nghị quyết mới kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah, đồng thời triển khai 15.000 binh lính quốc tế giúp quân đội Libăng kiểm soát miền nam nước này.
Nghị quyết mới, do Mỹ và Pháp soạn thảo, yêu cầu tất cả các bên liên quan phải ngừng bắn. Ngoài ra nghị quyết này không yêu cầu phía Israel phải ngay lập tức rút quân đội khỏi miền nam Libăng.
Nghị quyết yêu cầu thành lập một vùng đệm mới không có nhân viên quân sự, vũ khí mà chỉ có binh lính Libăng và nhân viên Liên Hợp Quốc tại miền nam Libăng.
Số nhân viên Liên Hợp Quốc hiện có tại miền nam Libăng khoảng 2.000 người và sẽ tăng lên 15.000 người. Lực lượng này sẽ phối hợp với phía Libăng triển khai 15.000 quân Libăng tại miền nam và khi đó Israel mới rút hết quân về nước.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert và Thủ tướng Libăng Fuad Siniora tuyên bố ủng hộ nghị quyết. Hiện không rõ phản ứng của lực lượng du kích Hezbollah ra sao.
Tuy nhiên, có một điểm chưa rõ ràng trong bản nghị quyết mới của HĐBA là khi nào một lệnh ngừng bắn sẽ được thực thi. Phía Israel cho rằng họ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Libăng ít nhất cho tới ngày mai 13/8.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cho biết ông sẽ sớm gặp các nhà lãnh đạo Israel và Libăng để quyết định ngày ngừng bắn chính thức. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice cho biết nghị quyết này mới chỉ là bước khởi đầu và sẽ khó có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức đối với tất cả các bên liên quan.
Với nghị quyết mới này, rõ ràng du kích Hezbollah đã bị gạt ra ngoài lề của các nỗ lực ngoại giao quốc tế, mặc dù lực lượng này trực tiếp có giao tranh với Israel.
Như vậy bản nghị quyết mới của HĐBA thực chất cũng không “khá” hơn so với bản dự thảo ban đầu. Trước đó, HĐBA chỉ kêu gọi 2 bên ngừng bắn để tiến tới việc triển khai một lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế tại miền nam Libăng mà không yêu cầu Israel rút 10.000 quân khỏi khu vực này.
Nguyên Hưng
Theo AP










