1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Harry gửi "tối hậu thư" đến Hoàng gia Anh

Minh Phương

(Dân trí) - Hoàng tử Anh Harry có thể sẽ bỏ qua một sự kiện quan trọng của Hoàng gia nếu vợ anh không được tôn trọng.

Hoàng tử Harry gửi tối hậu thư đến Hoàng gia Anh - 1

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry và Meghan (Ảnh: Getty).

Trang tin Radar dẫn nguồn thạo tin ngày 19/5 cho biết, Hoàng tử Harry đã đưa ra một "tối hậu thư" cho Hoàng gia Anh, dọa sẽ bỏ qua sự kiện ra mắt bức tượng tưởng niệm người mẹ quá cố, Công nương Diana, nếu vợ anh, Meghan Markle, không được tham gia.

Hiện tại Meghan đang mang bầu và không thể trực tiếp tham gia sự kiện, nhưng Harry muốn cô được tham gia theo hình thức trực tuyến. "Harry đề nghị Meghan phải được tham gia buổi lễ chính thức đó", một nguồn thạo tin nói với Radar.

Một nguồn tin khác cho biết, Harry cũng có thể không tham gia sự kiện do sự lạnh nhạt của các thành viên trong Hoàng gia khi anh trở về nước chịu tang ông nội, Hoàng thân Philip.

Tượng cố Công nương Diana dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 1/7 tới nhân kỷ niệm 60 năm ngày sinh của bà. Bức tượng sẽ được đặt trong một khu vườn ở Điện Kensington.

Năm 2017, khi Hoàng tử William và Harry thông báo về kế hoạch tạc tượng người mẹ quá cố, họ nói rằng bức tượng sẽ cho thấy những tác động tích cực của Công nương Diana với đời sống ở Anh và khắp thế giới.

Thông tin Harry và vợ có thể không tham dự sự kiện quan trọng của Hoàng gia được đưa ra không lâu khi anh trở về Mỹ sau khi về nước chịu tang Hoàng thân Philip. Mối quan hệ giữa anh và Hoàng gia khá căng thẳng sau khi vợ chồng họ thông báo rút khỏi các vai trò cấp cao hoàng gia và định cư tại Mỹ. Mối quan hệ này căng thẳng hơn nữa sau khi Harry và Meghan có cuộc trả lời phỏng vấn "bom tấn" trong đó chỉ trích Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc và cuộc sống ở đó tù túng.