1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hỏa thần HIMARS san phẳng cứ điểm của công ty quân sự tư nhân Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt HIMARS để tấn công một cứ điểm của các binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga.

Hỏa thần HIMARS san phẳng cứ điểm của công ty quân sự tư nhân Nga - 1
Pháo phản lực phóng loạt HIMARS khai hỏa (Ảnh: Getty).

Một đoạn video được đăng tải bởi các binh sĩ Ukraine trên mạng xã hội hôm 13/1 cho thấy quân đội nước này đã sử dụng "hỏa thần" HIMARS do Mỹ viện trợ để tấn công một cứ điểm của lực lượng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga.

Hỏa thần HIMARS san phẳng cứ điểm của "công ty quân sự tư nhân" Nga

Trong đoạn video kể trên, khoảng 20 binh sĩ Wagner đã bị theo dõi khi đang di chuyển về một cứ điểm tại thành phố Soledar, miền Đông Ukraine. Ngay sau khi nhóm lính này trở về cứ điểm là một tòa nhà màu xanh ở Soledar, pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine đã khai hỏa tấn công. Sau loạt đạn của HIMARS, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tòa nhà trên, khiến khói và lửa bốc lên dữ dội. Theo một số nguồn tin, toàn bộ nhóm binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner đã thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 740 binh sĩ, 4 xe tăng, 8 xe bọc thép, 4 lựu pháo, một máy bay cánh bằng và 7 phương tiện quân sự của Nga chỉ trong vòng 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Thời gian gần đây, lực lượng chiến đấu của công ty quân sự tư nhân Wagner đã tích cực hỗ trợ quân đội Nga trong chiến dịch kiểm soát thành trì Soledar ở miền Đông Ukraine. Hôm 12/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Soledar vào tối cùng ngày.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine