1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh chuyến thăm lịch sử của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung Quốc xác nhận ông Kim Jong-un thăm Bắc Kinh, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Triều Tiên hôm nay 28/3 đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Bắc Kinh từ ngày 25-28/3. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ở Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Triều Tiên hôm nay 28/3 đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Bắc Kinh từ ngày 25-28/3. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ở Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Tập Cận Bình đón tiếp trọng thể nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Bắc Kinh (Ảnh: CCTV)
Ông Tập Cận Bình đón tiếp trọng thể nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Bắc Kinh (Ảnh: CCTV)

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần trước các cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh (Ảnh: CCTV)
Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần trước các cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh (Ảnh: CCTV)

Đây là chuyến công du nước ngoài được công bố đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền tại Triều Tiên từ năm 2011. (Ảnh: CCTV)
Đây là chuyến công du nước ngoài được công bố đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền tại Triều Tiên từ năm 2011. (Ảnh: CCTV)

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đón tiếp và chụp ảnh lưu niệm chung cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đón tiếp và chụp ảnh lưu niệm chung cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cùng trao đổi về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, đặc biệt là tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cùng trao đổi về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, đặc biệt là tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị với quốc gia láng giềng Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)
Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị với quốc gia láng giềng Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã chủ trì bữa tiệc chào mừng ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju. Hai nhà lãnh đạo cũng cùng xem một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: CCTV)
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã chủ trì bữa tiệc chào mừng ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju. Hai nhà lãnh đạo cũng cùng xem một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: CCTV)

Ông Kim Jong-un cho biết việc ông chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thể hiện mong muốn đưa mối quan hệ truyền thống giữa hai nước tiếp tục tiến xa hơn, đồng thời cũng cho thấy sự trân trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với tình hữu nghị song phương. (Ảnh: CCTV)
Ông Kim Jong-un cho biết việc ông chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thể hiện mong muốn đưa mối quan hệ truyền thống giữa hai nước tiếp tục tiến xa hơn, đồng thời cũng cho thấy sự trân trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với tình hữu nghị song phương. (Ảnh: CCTV)

Nhân chuyến thăm tới Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tới dự cuộc triển lãm trưng bày các thành tựu sáng tạo của Học viện Khoa học Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Nhân chuyến thăm tới Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tới dự cuộc triển lãm trưng bày các thành tựu sáng tạo của Học viện Khoa học Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông cần đích thân tới Trung Quốc để chúc mừng ông Tập Cận Bình sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tái đắc cử các vị trí quan trọng, đồng thời trực tiếp thông báo cho ông Tập về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: CCTV)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông cần đích thân tới Trung Quốc để chúc mừng ông Tập Cận Bình sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tái đắc cử các vị trí quan trọng, đồng thời trực tiếp thông báo cho ông Tập về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: CCTV)

Trước khi thông tin về chuyến thăm được xác nhận, truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện của một đoàn tàu màu xanh đặc biệt được cho là chở phái đoàn cấp cao Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un, tới Bắc Kinh từ ngày 25/3. Đây được cho là đoàn tàu bọc thép từng chở cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong các chuyến đi đến Trung Quốc trước đây. (Ảnh: Reuters)
Trước khi thông tin về chuyến thăm được xác nhận, truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện của một đoàn tàu màu xanh đặc biệt được cho là chở phái đoàn cấp cao Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un, tới Bắc Kinh từ ngày 25/3. Đây được cho là đoàn tàu bọc thép từng chở cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong các chuyến đi đến Trung Quốc trước đây. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Trung Quốc bảo đảm an ninh dọc tuyến đường xung quanh Nhà khách Điếu Ngư Đài, nơi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thường lưu lại khi tới Trung Quốc trước đấy, tại thủ đô Bắc Kinh. Người dân địa phương và các phóng viên được yêu cầu tránh tới gần khu vực này. (Ảnh: AP)
Cảnh sát Trung Quốc bảo đảm an ninh dọc tuyến đường xung quanh Nhà khách Điếu Ngư Đài, nơi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thường lưu lại khi tới Trung Quốc trước đấy, tại thủ đô Bắc Kinh. Người dân địa phương và các phóng viên được yêu cầu tránh tới gần khu vực này. (Ảnh: AP)

Trong những ngày phái đoàn Triều Tiên tới Bắc Kinh, an ninh đã được siết chặt tại nhiều tuyến đường và một số khu vực ở thủ đô của Trung Quốc. Hàng loạt xe hộ tống và rào chắn đã được nhìn thấy tại Bắc Kinh trong khi an ninh khu vực biên giới Trung - Triều cũng được tăng cường. (Ảnh: Reuters)
Trong những ngày phái đoàn Triều Tiên tới Bắc Kinh, an ninh đã được siết chặt tại nhiều tuyến đường và một số khu vực ở thủ đô của Trung Quốc. Hàng loạt xe hộ tống và rào chắn đã được nhìn thấy tại Bắc Kinh trong khi an ninh khu vực biên giới Trung - Triều cũng được tăng cường. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp