1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

UAV Ukraine tập kích Moscow, lá chắn phòng không Nga bắn trả

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng phòng không Nga tuyên bố chặn đứng cuộc tập kích của máy bay không người lái Ukraine nhằm vào thủ đô Moscow.

UAV Ukraine tập kích Moscow, lá chắn phòng không Nga bắn trả - 1

Lực lượng chức trách tại hiện trường một ô tô bị cháy sau cuộc tập kích UAV của Ukraine vào Moscow năm 2024 (Ảnh: AFP).

Vào rạng sáng 11/3, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay về phía Moscow.

Thị trưởng Sobyanin xác nhận các UAV đã bị bắn hạ ở các quận Ramenskoye và Domodedovo thuộc vùng Moscow. Cả hai quận này đều nằm cách Điện Kremlin khoảng từ 40km đến 50km về phía nam và đông nam.

"Theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương tích nào", Thị trưởng Sobyanin cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Cơ quan giám sát hàng không của Nga cho biết các chuyến bay đã bị tạm hoãn tại các sân bay Zhukovo và Domodedovo để đảm bảo an toàn hàng không sau khi có thông tin về các cuộc tấn công.

Ukraine từng tuyên bố các cuộc không kích vào lãnh thổ Nga nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ Moscow trong chiến dịch quân sự. Ngoài ra, các cuộc tập kích cũng được tiến hành để đáp trả việc Nga liên tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra cách đây 3 năm.

UAV được coi là "át chủ bài" của quân đội Ukraine bên cạnh những vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ. Do Mỹ và các đồng minh đến nay vẫn từ chối cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào Nga, Ukraine tìm cách phát triển UAV nội địa để thực hiện những cuộc tập kích như vậy.

Các cuộc tập kích UAV của Ukraine nhằm vào kho vũ khí, cơ sở nhiên liệu và những mục tiêu quân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các hệ thống UAV, đặc biệt là UAV dạng ném bom, được chứng minh là gây tổn hại lớn cho đối phương.

Trận tập kích mới nhất của UAV Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, Nga đang ở thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine do Tổng thống Trump làm trung gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga ủng hộ các biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột Ukraine, nhưng trong bối cảnh hiện tại, Moscow phải tự bảo vệ mình bằng chiến dịch quân sự.

Nga tuyên bố sẽ không thỏa hiệp, không từ bỏ các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine, phản đối phương Tây triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời mà Moscow cho rằng chỉ nhằm "câu giờ" giúp Kiev có thời gian tái vũ trang.

Theo Straitstimes