1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ loạt vũ khí hiện đại Mỹ - Anh sử dụng để tấn công Houthi ở Yemen

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Sau nhiều lần cảnh báo, các lực lượng Mỹ và Anh đã hiện thực hóa lời đe dọa trả đũa lực lượng Houthi ở Yemen vì các cuộc tấn công của nhóm này vào tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Hé lộ loạt vũ khí hiện đại Mỹ - Anh sử dụng để tấn công Houthi ở Yemen - 1

Các tàu chiến Mỹ khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk (Ảnh: Breakingdefense).

Rạng sáng nay 12/1, trong bóng đêm, từ trên không và trên biển, Mỹ - Anh đã phóng tên lửa và ném bom vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Truyền thông Mỹ đã chỉ ra những vũ khí và khí tài quân sự được 2 quốc gia này sử dụng.

Tên lửa Tomahawk

Tomahawk (TLAM) của hải quân Mỹ là tên lửa hành trình bay thấp có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng hơn 450kg, bay 1.600km để tập kích các mục tiêu ở sâu trong đất liền Yemen.

Theo Hải quân Mỹ, được phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm, Tomahawk bay với tốc độ cận âm ở độ cao cực thấp và có thể lách qua các hệ thống phòng không bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường hiện đại đồng thời có thể thay đổi mục tiêu hoặc lộ trình sau khi phóng, tùy theo nhu cầu.

Mỹ sử dụng Tomahawk lần đầu tiên trong chiến đấu vào năm 1991 trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc ở Iraq, sau đó chúng đã được sử dụng rộng rãi trong một số cuộc xung đột khác.

Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida

Đây là một trong 4 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường (SSGN) chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Ban đầu, USS Florida là 1 trong 18 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, mang đầu đạn hạt nhân. Hải quân Mỹ sau đó dự định loại bỏ 4 tàu ngầm cũ nhất gồm USS Ohio, USS Michigan, USS Florida và USS Georgia, nhưng cuối cùng họ đã lựa chọn nâng cấp và chuyển đổi để chúng có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk làm nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công thông thường vào mục tiêu trên đất liền.

Kích thước và sức mạnh tương đối lớn của tàu ngầm SSGN cho phép nó mang theo 154 quả Tomahawk, nhiều hơn 50% so với các tàu khu trục của Mỹ và gần gấp 4 lần so với các tàu ngầm tấn công mới nhất của nước này.

Hé lộ loạt vũ khí hiện đại Mỹ - Anh sử dụng để tấn công Houthi ở Yemen - 2

Tàu ngầm USS Florida di chuyển qua kênh đào Suez ở Ai Cập ngày 7/4/2023 (Ảnh: Reuters).

Carl Schuster, cựu thuyền trưởng hải quân và giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo chung của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, cho biết vào năm 2021: "SSGN có thể cung cấp rất nhiều hỏa lực rất nhanh... 154 quả Tomahawk mang lại rất nhiều cú đánh chính xác. Không đối thủ nào của Mỹ có thể bỏ qua mối đe dọa này".

Thay vì phải tập hợp và điều động nhiều tàu khu trục cùng lúc để phóng tên lửa với số lượng lớn, chỉ cần 1 tàu ngầm lớp Ohio - với tư cách là một đơn vị độc lập, khó bị phát hiện - đã có thể phóng loạt tên lửa ồ ạt từ vị trí bí mật.

Chuyên gia Martin cho biết: "SSGN vẫn là nền tảng có khả năng lớn nhất để bắn loạt tên lửa thông thường. Tầm quan trọng của đòn tập kích quy mô lớn được thể hiện vào tháng 3/2011, khi tàu USS Florida bắn gần 100 quả Tomahawk nhằm vào các mục tiêu ở Libya trong Chiến dịch Bình minh Odyssey. Cuộc tấn công đó đánh dấu lần đầu tiên SSGN được sử dụng trong chiến đấu".

Tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân giúp nó có phạm vi hoạt động "không giới hạn" ở dưới nước và chỉ bị hạn chế bởi nhu cầu bổ sung nguồn cung cấp thực phẩm cho thủy thủ đoàn.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết, ngoài tàu ngầm Florida, các tàu mặt nước của Mỹ cũng đã phóng tên lửa Tomahawk tấn công lực lượng Houthi.

Xương sống của hạm đội mặt nước của Hải quân Mỹ là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, với gần 70 chiếc đang hoạt động.

Có lượng giãn nước lên tới 9.700 tấn, khu trục hạm lớp Burke mang theo nhiều loại vũ khí, cả phòng thủ và tấn công.

Các tàu khu trục triển khai tên lửa hành trình Tomahawk bằng hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), mỗi tàu có 90 đến 96 ống VLS, tùy thuộc vào thời điểm nó được chế tạo.

Lầu Năm Góc chưa cho biết tàu khu trục cụ thể nào đã tham gia vào cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen, nhưng một số tàu chiến đã có mặt ở Biển Đỏ trong 2 tháng qua để bảo vệ các tàu thương mại trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của nhóm vũ trang này.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh

Eurofighter Typhoon hiện là "xương sống" của Không quân Hoàng gia Anh.

Dòng tiêm kích đa năng do liên doanh Eurofighter GmbH (gồm Tập đoàn EADS của Đức - Tây Ban Nha, BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) cùng hợp lực nghiên cứu.

Typhoon là máy bay chiến đấu cánh tam giác, có cánh mũi, mang lại khả năng linh hoạt cao, lực cản thấp và tăng lực nâng với kích thước: dài 15,96m, sải cánh 10,95m, chiều cao 5,28m và có diện tích cánh 50m2, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 23,5 tấn.

Tốc độ tối đa của Typhoon vào khoảng Mach 2 và trần bay có thể lên tới 19km, bán kính chiến đấu 1.390km và có vận tốc leo cao 315m/giây.

Hé lộ loạt vũ khí hiện đại Mỹ - Anh sử dụng để tấn công Houthi ở Yemen - 3

Tiêm kích Eurofighter Typhoon (Ảnh: Eurofighter).

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, có 4 chiếc máy bay loại này tham gia cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi sáng nay để ném bom dẫn đường Paveway IV.

Bom Paveway IV có chiều dài 3,1m, đường kính 0,27m, sải cánh khi cánh xòe 0,42m, nặng 225kg, sử dụng phương thức dẫn hướng bằng quán tính (có hoặc không có trợ giúp của GPS) và laser bán chủ động, đầu đạn là bom thường Mk 82 nâng cấp nặng 225kg, ngòi nổ có thể được kích nổ theo độ cao tùy chọn, tầm bay trên 30km (tùy thuộc độ cao thả bom), tốc độ bay cận âm.

Bom có thể kích nổ trên không (ở độ cao khác nhau), chạm nổ hoặc nổ sau khi xuyên phá.

Những chiếc Typhoon của Anh được hỗ trợ bởi một máy bay tiếp dầu trên không Voyager, cho phép các tiêm kích phản lực bay được quãng đường xa hơn.

Bộ Quốc phòng Anh không cho biết máy bay cất cánh từ đâu, tuy nhiên, video do Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps đăng tải cho thấy một chiếc Typhoon cất cánh vào ban đêm từ đường băng trên đất liền.

Theo CNN, Airforce Technology, Army Recognition
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas