1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ hình ảnh nghi là radar quân sự mới của Trung Quốc

Cẩm Hà

(Dân trí) - Một bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đã chế tạo một loại radar cảnh báo sớm tầm xa mới, có thể phát hiện tên lửa đạn đạo từ khoảng cách xa.

Hé lộ hình ảnh nghi là radar quân sự mới của Trung Quốc - 1

Hình ảnh vệ tinh về radar quân sự mới của Trung Quốc (Ảnh: Maxar Technologies/Google Earth).

Theo Defense News, hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies chụp tháng 2/2022 cho thấy, radar mảng pha tầm xa (LPAR) vừa được xây dựng tại một địa điểm trên đỉnh núi ở một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Thiết bị mới này quay về hướng đông bắc và được xây dựng vào khoảng sau tháng 11/2019, có thể đưa ra các cảnh báo sớm cho Trung Quốc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, Hàn Quốc, hầu hết lãnh thổ Nhật Bản và thậm chí một phần khu vực Viễn Đông của Nga.

Trong khi đó, theo lịch sử hình ảnh của Google Earth, cụm LPAR đầu tiên đặt được hoàn thành vào khoảng năm 2013-2014 và đặt quay về hướng phía nam - đông nam, với mục đích gần như chắc chắn là để bao quát đảo Đài Loan.

Trung Quốc cũng được cho là đang vận hành các radar khác tại tỉnh Chiết Giang và Hắc Long Giang nhằm đưa ra những cảnh báo sớm về Nhật Bản, Bán đảo Triều Tiên và Đài Loan từ các góc độ khác nhau. Một radar khác đặt tại tỉnh Tân Cương cung cấp cho Trung Quốc cảnh báo sớm về Ấn Độ.

Ngoài cung cấp cảnh báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo, LPAR mới còn được dùng để theo dõi vệ tinh và giám sát không gian chung.

Trung Quốc gần đây đầu tư đáng kể vào việc nâng cao khả năng nhận thức tình huống chiến lược trong chương trình hiện đại hóa quân sự tổng thể. Trong đó, các cụm LPAR đóng vai trò là một phần thiết yếu trong mạng lưới cảnh báo sớm, phòng thủ tên lửa và theo dõi không gian của nước này.

Theo Defense News