1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ các hầm bí mật phục vụ phóng tên lửa của Trung Quốc

An Bình

(Dân trí) - Các bức ảnh vệ tinh dường như cho thấy Trung Quốc đang bí mật xây thêm nhiều hầm ngầm để phục vụ việc phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa uy lực nhất của nước này, như tên lửa "sát thủ" DF-41.

Hé lộ các hầm bí mật phục vụ phóng tên lửa của Trung Quốc - 1

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở được cho là chứa các ngầm hầm phục vụ việc phóng tên lửa tại Nội Mông (Ảnh: FAS).

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, Trung Quốc được cho là đang xây dựng các hầm ngầm ở phía bắc nước này. Các cơ sở này được thiết kế để phục vụ các tên lửa DF-41 và DF-31AG, có tầm bắn 10.000-14.000 km - có nghĩa là chúng có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Trích dẫn các bức ảnh vệ tinh, Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho biết trong một báo cáo hồi cuối tháng 2 rằng, lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng ít nhất 16 hầm ngầm tại một khu vực diễn tập tên lửa ở Ô Hải, Nội Mông.

FAS cho hay, trong bối cảnh sự đối đầu quân sự với Mỹ ngày càng gia tăng, Trung Quốc đang tìm cách mở rộng chiến lược răn đe hạt nhân và các hầm tên lửa là một phần trong số đó.

Các tên lửa DF-41 của Trung Quốc có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể được bắn từ một bệ phóng dưới lòng đất hoặc một bệ phóng di động trên mặt đất hay trên tàu hỏa.

Các hầm ngầm mới tọa lạc tại khu vực trung tâm của căn cứ huấn luyện Jilantai, trong khu vực rộng tổng cộng 200 km2, và mỗi hầm cách nhau 2,2-4,4 km để chúng không bị phá hủy trong một vụ tấn công duy nhất.

Trong một báo cáo thường niên năm 2019 về năng lực quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington tin rằng Bắc Kinh đang cân nhắc bổ sung các phương án phóng tên lửa DF-41, bao gồm từ dưới hầm ngầm và bệ phóng di động trên tàu hỏa. Trong năm 2020, báo cáo của FAS nói rằng cơ sở huấn luyện Jilantai có thể được sử dụng để ít nhất là phát triển một mô hình hoạt động cho các tên lửa DF-41 phóng từ dưới hầm.

Nhưng báo cáo của FAS cũng lưu ý, dù Trung Quốc tăng gấp đôi hay gấp 3 số hầm tên lửa đạn đạo, nước này vẫn bị Mỹ và Nga bỏ xa xét về năng lực tấn công hạt nhân. Mỹ có 450 hầm, trong đó 400 chứa tên lửa, trong đó có Nga có khoảng 130 hầm chứa tên lửa, so với từ 18-20 của Trung Quốc.

FAS cho biết, các bức ảnh vệ tinh về căn cứ huấn luyện của Trung Quốc cho thấy 2 hầm ngầm xuyên suốt đã được xây dựng, đủ rộng để chứa các bệ phóng tên lửa di động - điều đó có nghĩa là các bệ phóng có thể được giấu kín.

Một nhà phân tích quân sự tại Macao cho rằng các hầm ngầm mới cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh cả về "chất và lượng" của việc triển khai tên lửa trên mặt đất.

Theo chuyên gia trên, sử dụng các hầm ngầm là biện pháp phản công đáng tin cậy nhất, nhưng các cơ sở này cũng là các mục tiêu chủ chốt có thể bị đối phương ném bom vì chúng rất dễ bị phát hiện thông qua các hình ảnh vệ tinh. Do đó, các cơ sở trên bộ cần được sự hỗ trợ của các bệ phóng di động.