Hé lộ 3 mục tiêu chiến thuật của Nga ở Pokrovsk, Ukraine chống đỡ ra sao?
(Dân trí) - ISW cho rằng Nga đang theo đuổi các mục tiêu chiến thuật trên hướng Pokrovsk, cụ thể là bao vây thành phố từ phía đông và phía tây, đồng thời gây áp lực lên Konstantinovka.

Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có đoạn: "Lực lượng Moscow đang theo đuổi 3 mục tiêu chiến thuật khác nhau theo hướng Pokrovsk, nhưng máy bay không người lái của Ukraine và các cuộc phản công cục bộ vẫn tiếp tục cản trở sự tấn công của Nga trong khu vực".
Hôm 7/4, Thiếu tá Viktor Tregubov, đại diện của Nhóm Khortitsa thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố rằng, quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt đường cao tốc T-0504 Pokrovsk - Konstantinovka ở phía đông bắc Pokrovsk, vượt qua thành phố từ phía tây và phát triển về hướng Novopavlovka (phía tây nam Pokrovsk).
Báo cáo viết: "Lực lượng Nga đang đạt được những thắng lợi hạn chế về phía đông bắc Pokrovsk theo hướng đường cao tốc T-0504 và phía tây nam thành phố theo hướng Novopavlovka, nhưng dường như đang gặp khó khăn khi xông thẳng về phía nam và tây nam Pokrovsk, nơi quân đội Ukraine đã tập trung hầu hết các cuộc phản công của họ vào tháng 2, tháng 3 và đầu tháng 4".
Các bước tiến của Nga về phía đông bắc Pokrovsk hỗ trợ cả những nỗ lực đang diễn ra của họ nhằm bao vây thành phố từ phía đông và phía tây và những nỗ lực gây sức ép lên Konstantinovka từ phía nam bằng cách phát triển dọc theo đường cao tốc T-0504, đồng thời loại bỏ cuộc tấn công của Ukraine ở phía tây nam Toretsk.
Vào đầu năm 2025, Bộ chỉ huy Moscow được cho là đã điều thêm các đơn vị vào các hoạt động tấn công ở phía đông và đông bắc Pokrovsk, nhưng trong những tháng gần đây, họ chỉ đạt được những thành công nhỏ theo hướng Konstantinovka (phía đông bắc Pokrovsk) và cách Vozdvizhenka từ 5 đến 7km về phía bắc.
ISW nhận định: "Lực lượng Nga gần đây đã vươn xa hơn vùng ngoại ô phía tây Toretsk và phía tây nam thành phố trong khu vực Panteleimonovka cũng như Alexandropol, đồng thời họ có thể triển khai thêm lực lượng và thay đổi ưu tiên của các hoạt động tấn công ở phía đông bắc Pokrovsk nếu họ bắt đầu có bước tiến đáng kể từ Toretsk đến Konstantinovka".
"Tình hình ở phía nam và tây nam của Pokrovsk vẫn cực kỳ năng động trong bối cảnh các hoạt động tấn công của Nga tăng cường và các cuộc phản công cục bộ của Ukraine và các hoạt động của UAV trong khu vực", báo cáo cho hay.
Các nhà phân tích lưu ý rằng các lực lượng Nga đã đẩy mạnh các hoạt động tấn công theo hướng Pokrovsk vào giữa tháng 3 với mục tiêu chiếm giữ Pokrovsk và Mirnograd, nhưng đã đạt được ít thành quả kể từ cuối mùa thu năm 2024 do các cuộc phản công cục bộ của Ukraine và cường độ UAV hoạt động rất cao trong khu vực.
ISW cho rằng, lực lượng Moscow tiếp tục rơi vào vòng xoáy cạn kiệt nhân lực và trang thiết bị do các cuộc tấn công cơ giới không thành công và các cuộc tấn công bộ binh đang diễn ra được hỗ trợ bởi các xe bọc thép xa hơn về phía tây nam Pokrovsk.
Các chuyên gia đánh giá: "ISW trước đây đã lưu ý rằng các hoạt động của UAV Ukraine đóng vai trò then chốt trong việc phòng thủ trước đòn tấn công của Nga theo hướng Pokrovsk và dọc theo toàn bộ tiền tuyến trong năm qua, mặc dù Ukraine phải giải quyết nhu cầu đào tạo và tạo lực lượng của riêng mình để ngăn chặn hoàn toàn bước đột phá của Nga vào vùng Donetsk".
Lực lượng Moscow mất hơn 5 đơn vị xe tăng cùng hàng nghìn binh lính khi tấn công về phía Pokrovsk và cố gắng chiếm thành phố trong suốt 13 tháng qua.
Các chuyên gia chỉ ra rằng Tổng thống Vladimir Putin và Bộ chỉ huy Moscow dường như có ý định chiếm Pokrovsk và tấn công Konstantinovka bất chấp tổn thất.
"Các cuộc tấn công liên tục của Nga vào Konstantinovka từ nhiều hướng nhấn mạnh những nỗ lực nhằm chiếm một dải pháo đài, mặc dù một cuộc tấn công vào một dải pháo đài rộng hơn của Ukraine ở Donetsk có thể sẽ mất vài năm để lực lượng Moscow hoàn thành, giả sử viện trợ của phương Tây cho Ukraine vẫn tiếp tục", báo cáo có đoạn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các tâm điểm giao tranh, kích thước càng lớn càng nóng bỏng. Các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được (Ảnh: ISW).
Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 8/4 của ISW:
Thứ nhất, các quan chức Nga và Mỹ tuyên bố rằng vòng đàm phán song phương thứ hai giữa Washington và Moscow sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 10/4, tập trung vào việc bình thường hóa các phái bộ ngoại giao nhưng không thảo luận về các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Ukraine cùng đề xuất.
Thứ hai, Lực lượng Moscow đang theo đuổi 3 mục tiêu chiến thuật khác nhau trên hướng Pokrovsk, nhưng UAV và các cuộc phản công cục bộ của Ukraine vẫn tiếp tục cản trở đối phương trong khu vực.
Thứ ba, Lực lượng Nga đã nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tầm xa vào Ukraine vào đêm 7-8/4 sau một thời gian tạm dừng ngắn từ ngày 6 đến 7/ 4.
Thứ tư, Lực lượng Nga tiếp tục đổi mới chiến thuật của UAV tấn công tầm xa Shahed để tối đa hóa tác động của các cuộc tấn công vào Ukraine.
Thứ năm, các quốc gia châu Âu tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.
Thứ sáu, Lực lượng Kiev đã phát triển gần Pokrovsk trong khi quân đội Nga đã có những thắng lợi khả quan ở các khu vực Kursk và Belgorod, cũng như gần Liman, Toretsk, Pokrovsk và Velikaya Novosyolka.