1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàng nghìn người Afghanistan vẫn đang vượt mọi rào cản để vào bên trong sân bay ở thủ đô Kabul chờ cơ hội sơ tán, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trong những ngày qua.

Cảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban - 1

Người dân vội vã tới sân bay Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan (Ảnh: Reuters).

Ngày 19/8, hàng nghìn người Afghanistan đứng chật cứng tại các trạm kiểm soát của Taliban, trong khi hàng rào dây thép của quân đội Mỹ được dựng lên xung quanh sân bay chính của thủ đô Kabul. Tất cả đều nuôi hy vọng được lên bất kỳ chuyến bay nào để rời khỏi đất nước, sau khi Taliban lên nắm quyền.

Những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho biết một số người đã thiệt mạng khi lực lượng quân sự Mỹ và Taliban nổ súng để kiểm soát đám đông tuyệt vọng.

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban - 2

Một em nhỏ được đưa qua bức tường tại sân bay ở Kabul để chờ sơ tán (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã đến sân bay cùng các con và gia đình, khi Taliban và người Mỹ đang nổ súng. Mặc dù vậy, mọi người vẫn tiến về phía trước để vào sân bay bằng mọi cách, vì họ biết rằng một viễn cảnh còn tồi tệ hơn cái chết đang chờ họ bên ngoài sân bay", một người đàn ông làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho biết.

Cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra từ cuối tuần trước, khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Taliban chiếm dinh tổng thống, tuyên bố chiến tranh kết thúc và nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban - 3

Nhiều người leo lên máy bay tại sân bay Kabul (Ảnh: Reuters).

Những hình ảnh và video gây chấn động đã cho thấy cảnh người Afghanistan tìm mọi cách để lên bất kỳ máy bay nào chuẩn bị cất cánh tại sân bay Kabul. Họ thậm chí còn đu bám vào máy bay quân sự Mỹ đang di chuyển trên đường băng, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng.

Trật tự đã được khôi phục ở mức độ nhất định, nhưng hàng nghìn người vẫn còn mắc kẹt giữa vòng vây kiểm soát của Taliban và Mỹ. Tất cả đều hy vọng sẽ được cho vào sân bay và tìm đường sơ tán.

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban - 4

Lính Mỹ kiểm tra một phụ nữ Afghanistan tại sân bay ở Kabul (Ảnh: Reuters).

Một số người có thị thực ra nước ngoài và được hứa hẹn sơ tán, nhưng họ không thể vào trong sân bay.

"Tôi đã nói chuyện với người bạn, anh ấy có một lá thư từ Tây Ban Nha, nói rằng anh ấy có thể rời đi cùng họ, nhưng khi anh ấy cố gắng đến cổng sân bay, họ đe dọa sẽ bắn anh ấy. Những người Tây Ban Nha nói rằng nếu anh ấy vào được trong sân bay, mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh ấy không thể vào được", một người đàn ông nói với AFP.

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban - 5

Người tị nạn chen chúc bên trong máy bay của không quân Đức ở Kabul (Ảnh: Reuters).

Taliban đã triển khai lực lượng hộ tống để hỗ trợ một số đại sứ quán nước ngoài đưa công dân và người Afghanistan làm việc cho họ sơ tán, và họ cũng được phía Mỹ cho phép vào sân bay.

Tuy vậy, hành trình đến được sân bay có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ với quãng đường chỉ vài kilomet và đầy rẫy những câu chuyện đau lòng.

"Có những người đập vỡ cửa kính xe buýt để cố gắng vào bên trong. Taliban bắn chỉ thiên để đuổi họ đi", một phụ nữ vào được sân bay hôm 18/8 kể lại.

Hành trình sơ tán nghẹt thở khỏi vòng vây của Taliban - 6

Đám đông tập trung bên ngoài sân bay ở Kabul (Ảnh: Reuters).

Bầu không khí tuyệt vọng cũng bao trùm khu vực bên ngoài đại sứ quán các nước, khi hàng nghìn người kêu gào để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ở bên trong đại sứ quán, nhưng các cơ sở ngoại giao này phần lớn đều không có người.

"Tôi được thông báo rằng nếu tôi đưa tên và thông tin chi tiết cũng như số điện thoại của tôi lên đại sứ quán Pháp, họ sẽ đưa tôi đi", một người đàn ông cho biết. Hàng trăm người cũng ngồi trên vỉa hè, xin giấy bút để làm điều tương tự.

Washington ngày 18/8 cho biết Taliban không thực hiện cam kết cho phép những người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ và các đồng minh của họ ra khỏi đất nước.

 "Chúng tôi nhận được thông tin rằng Taliban đang chặn những người Afghanistan muốn đến sân bay để rời khỏi đất nước. Chúng tôi mong muốn họ cho phép tất cả công dân Mỹ, công dân nước thứ ba và cả người Afghanistan muốn rời đi có thể làm điều đó một cách an toàn và không bị cản trở", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói với các phóng viên.