1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người Nga xếp hàng hiến máu cho nạn nhân vụ khủng bố

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàng trăm người Nga đến các trung tâm hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố thảm khốc ở một nhà hát khiến ít nhất 143 người chết.

Hàng trăm người Nga xếp hàng hiến máu cho nạn nhân vụ khủng bố - 1

Người Nga xếp hàng hiến máu tại Moscow sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, hàng trăm người Nga ngày 23/3 đã xếp hàng để hiến máu sau vụ tấn công khủng bố tàn bạo vào tối hôm trước nhằm vào hội trường nhà hát Crocus City, Moscow.

Hãng tin nhà nước Tass dẫn lời Bộ Y tế Nga cho biết hơn 600 người đã hiến máu một giờ đồng hồ sau khi các điểm thu thập máu được mở ra vào lúc 8h30 sáng 23/3 (giờ địa phương).

Sputnik đưa tin, cho đến nay, số người chết vì vụ tấn công đã tăng lên 143, bao gồm 3 trẻ em. Khoảng 107 người đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Ủy ban điều tra Nga cho hay, số người thương vong vì vụ việc dự kiến sẽ còn gia tăng. Cơ quan này nói rằng, nguyên nhân dẫn tới cái chết của các nạn nhân là do súng bắn và ngộ độc do các sản phẩm gây cháy.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho hay, họ đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công. Danh tính của các nghi phạm chưa được công bố, song một số nguồn tin cho hay, những người này dường như đều mang quốc tịch Tajikistan.

Mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng Moscow tiếp tục nghi ngờ Ukraine có liên quan. Kiev đã bác bỏ cáo buộc này.

Cơ quan an ninh Nga (FSB) cho biết các nghi phạm bị bắt ở vùng Bryansk khi có kế hoạch vượt biên qua biên giới Nga - Ukraine. FSB nghi ngờ các nghi phạm có liên hệ ở phía Ukraine. 

Theo Sputnik