1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt 11 nghi phạm trong vụ khủng bố nhà hát khiến 93 người chết

Minh Phương

(Dân trí) - Nhà chức trách Nga đã bắt 11 nghi phạm được cho liên quan trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu phức hợp mua sắm và giải trí ở ngoại ô Moscow ngày 22/3.

Nga bắt 11 nghi phạm trong vụ khủng bố nhà hát khiến 93 người chết - 1

Ô tô được cho là của các nghi phạm vụ tấn công khủng bố Moscow ngày 22/3 (Ảnh: Avia-Pro).

Sputnik đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó 4 nghi phạm được cho là trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu phức hợp mua sắm và giải trí ở ngoại ô Moscow. Danh tính các nghi phạm chưa được nhà chức trách tiết lộ.

Trước đó, trang tin APAAvia-Pro dẫn thông tin từ truyền thông của Nga cho biết, lực lượng an ninh Nga đã chặn một ô tô màu trắng ở vùng Bryansk, cách biên giới Belarus và Ukraine chỉ vài km.

Theo thông tin ban đầu, ô tô chở 6 người bị cho là nghi phạm trong vụ tấn công nhà hát ở khu phức hợp Crocus City. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi 4 nghi phạm còn lại đã bỏ trốn.

Những người này đều mang quốc tịch Tajikistan, trong đó có Nasridinov Makhmadrasul (37 tuổi), Ismonov Rivozhidin (51 tuổi), Safolzoda Shokhinjonn (21 tuổi), Nazarov Rustam (29 tuổi).

Giới chức Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Tối 22/3, một nhóm có vũ trang đã ập vào khu vực nhà hát trong khu phức hợp Crocus City, tại Krasnogorsk, thành phố ở phía tây bắc thủ đô Moscow, cách Điện Kremlin khoảng 20km. Những kẻ tấn công đi trên một ô tô màu trắng, mang theo súng trường, lựu đạn và bom khói.

Nhà hát này có sức chứa khoảng 6.000 người. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài phút trước khi chương trình biểu diễn âm nhạc bắt đầu.

Vụ xả súng khiến 93 người thiệt mạng, gần 187 người bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng nhiều năm trở lại đây.

RT đưa tin, sáng nay 23/3, hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài các bệnh viện ở Moscow để hiến máu hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công.

Interpol sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra

Lãnh đạo quốc tế đã đồng loạt chia buồn với chính phủ và nhân dân Nga, lên án vụ tấn công khủng bố.

Tổng thư ký Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), ông Jurgen Stock, cho biết Interpol sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra vụ tấn công.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lên án vụ tấn công. "Những kẻ khủng bố chỉ hiểu được sự trả đũa bằng vũ lực. Mọi cuộc điều tra và phiên tòa sẽ trở nên vô nghĩa nếu không dùng sức mạnh đáp trả bạo lực, cũng như xử tử những tên khủng bố và trừng phạt gia đình chúng. Phải lấy máu đổi máu", ông Medvedev bình luận trên Telegram.

Ông cảnh báo, Nga sẽ "hủy diệt không thương tiếc" các quan chức Ukraine nếu Moscow phát hiện dấu hiệu Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức Kiev khẳng định không liên quan đến vụ tấn công.

Theo Sputnik