1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người Ấn Độ vi phạm phong tỏa Covid-19 để dự lễ tang một con ngựa

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàng trăm người dân ở bang Karnataka, Ấn Độ đã vi phạm lệnh giãn cách xã hội ngăn ngừa Covid-19 để tham gia lễ tang một con ngựa.

Hàng trăm người Ấn Độ vi phạm phong tỏa để dự lễ tang 1 con ngựa
Hàng trăm người Ấn Độ vi phạm phong tỏa Covid-19 để dự lễ tang một con ngựa - 1

Nhiều người không mang khẩu trang khi dự tang lễ con ngựa (Ảnh: ANI).

NDTV đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 23/5 tại làng Mastmaradi, huyện Belagavi, bang Belagavi khi hàng trăm người dân đã đi dự lễ tang của một con ngựa thuộc về một tổ chức tôn giáo địa phương. Điều này vi phạm lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Vụ việc đã buộc các quan chức địa phương tạm thời phong tỏa ngôi làng Mastmaradi và thực hiện các xét nghiệm để truy vết mầm bệnh. Cảnh sát cũng thông báo mở cuộc điều tra liên quan tới vụ việc.

Hình ảnh do hãng tin ANI đăng tải cho thấy đám đông đi bộ vai kề vai để tham dự lễ tang con ngựa. Nhiều người không đeo khẩu trang.

Times of India cho hay, con ngựa được đem từ một nơi khác tới để "bảo vệ ngôi làng trước dịch Covid-19". Nó đã đi lang thang quanh làng vài ngày rồi chết hôm 23/5 mà chưa rõ nguyên nhân. Do dân làng coi con ngựa là "thần" và sợ cái chết của nó mang lại vận xui nên họ quyết định tổ chức tang lễ. Cũng theo trang tin này, dường như khoảng 300-400 người đã tham gia lễ tang. 

"Con ngựa của tổ chức tôn giáo ở làng Mastmaradi đã chết và người dân làng đã đi tham gia lễ tang và hỏa thiêu con vật. Ngôi làng đã bị phong tỏa trong 14 ngày và đặt trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập", một đại diện phía cảnh sát nói với NDTV.

Karnataka - một trong những bang chịu nhiều thiệt hại nhất trong làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 ở Ấn Độ - hiện đang áp lệnh phong tỏa ngăn dịch có hiệu lực tới ngày 7/6.