1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì làn sóng Covid-19 mới nhất

Thanh Thành

(Dân trí) - Hơn 70 quan chức Trung Quốc đã bị sa thải hoặc kỷ luật trong tháng qua do làn sóng Covid-19 đang lan rộng khắp đất nước.

Hàng chục quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì làn sóng Covid-19 mới nhất - 1

Trung Quốc cho đến nay vẫn kiên trì thực hiện chính sách "Không Covid" (Ảnh: SCMP).

Báo SCMP đưa tin, làn sóng đại dịch mới nhất do biến chủng Omicron dễ lây lan hơn khiến Trung Quốc ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới trên khắp nước.

Mặc dù các quan chức y tế thừa nhận, hầu hết các ca nhiễm có ít hoặc không có triệu chứng gây khó khăn cho việc phát hiện, các nhà lãnh đạo hàng đầu đã cảnh báo các quan chức rằng, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu bị bắt quả tang lơ là trách nhiệm hoặc không hành động nhanh chóng để ngăn chặn dịch bệnh.

Lập trường không khoan nhượng này đã thúc đẩy một số quan chức địa phương đưa ra các hành động quyết liệt khi các ca mắc bắt đầu gia tăng.

SCMP cho biết ít nhất 74 quan chức đã bị sa thải hoặc khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ của họ trong làn sóng lây nhiễm hiện nay.

Những người này bao gồm 14 quan chức thành phố và an ninh công cộng đã bị sa thải ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, trong đó có cả các phó cảnh sát trưởng của tỉnh và giám đốc an ninh của Thâm Quyến và Đông Quan.

Trong khi các thông báo không đưa ra chi tiết về lý do tại sao họ bị sa thải, một quan chức Quảng Đông giấu tên cho biết, họ bị kỷ luật vì không phát hiện sớm và kiểm soát nhanh chóng đợt dịch mới bùng phát tại các cơ sở cách ly ở Đông Quản và Thâm Quyến.

Tỉnh Cát Lâm cũng đã sa thải quan chức y tế hàng đầu ở thủ phủ Trường Xuân và thị trưởng thành phố Cát Lâm, thành phố lớn thứ hai của tỉnh, cùng 12 quan chức khác vì không kiểm soát làn sóng lây lan ở tỉnh, vốn chiếm một nửa số ca nhiễm của Trung Quốc đại lục trong đợt bùng phát hiện nay.

Thời điểm một loạt cán bộ bị kỷ luật trùng hợp với cuộc họp của Bộ Chính trị diễn ra hôm 17/3, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền địa phương áp dụng chính sách "Không Covid" và ngăn chặn làn sóng lây nhiễm càng sớm càng tốt.

Kể từ đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc đã sa thải hoặc khiển trách hơn 1.000 quan chức do không kiểm soát được đại dịch, bao gồm cựu bí thư thành ủy Hồ Bắc Jiang Chaoliang và Chủ tịch tỉnh Wang Xiaodong.

Theo SCMP