1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kỷ luật hàng chục quan chức vì để bùng dịch

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức tại thành phố Tây An bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm khiến dịch bùng phát ở Trung Quốc.

Trung Quốc kỷ luật hàng chục quan chức vì để bùng dịch - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Tây An, Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 24/12 thông báo kỷ luật 26 quan chức ở thành phố Tây An vì thiếu trách nhiệm trong nỗ lực ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch Covid-19.

Giới chức Tây An bị cho là đã triển khai cách tiếp cận lỏng lẻo trong xét nghiệm và hành động không thống nhất, gây cản trở nỗ lực truy vết tiếp xúc.

"Chính quyền sẽ ngăn chặn các vấn đề quan liêu trong công tác kiểm soát dịch bệnh như trốn tránh trách nhiệm, không hành động kiên quyết, phớt lờ và xử lý sự việc theo cách tiêu cực", một quan chức của cơ quan kỷ luật cho biết.

Trước đó, nhiều quan chức Trung Quốc đã bị kỷ luật vì không nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại khu vực họ quản lý, khiến dịch bùng phát trên diện rộng. Các hình thức kỷ luật gồm khiển trách hoặc cách chức.

Tây An, một điểm đến nổi tiếng của khách du lịch quốc tế trước đại dịch, đã nhanh chóng bị phong tỏa sau khi phát hiện hơn 250 ca mắc Covid-19 trong tháng này. Đây được cho là đợt phong tỏa lớn nhất của Trung Quốc kể từ sau đợt phong tỏa tại thành phố Vũ Hán, nơi có 11 triệu dân. Vũ Hán từng trải qua đợt phong tỏa chưa từng có kéo dài 76 ngày hồi đầu năm 2020.

Ổ dịch tại Tây An cho đến nay đã lan tới 5 thành phố, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Ngày 24/12, Tây An ghi nhận thêm 49 ca nhiễm mới, làm dấy lên lo ngại về làn sóng Covid-19 mới tại Trung Quốc.

Theo thông cáo của chính quyền thành phố Tây An, từ 0 giờ ngày 23/12, tất cả hộ gia đình chỉ được phép cử "một thành viên trong nhà ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm", trong khi tất cả những người khác phải ở trong nhà trừ trường hợp khẩn cấp.

Thông cáo yêu cầu người dân Tây An "không rời thành phố trừ khi cần thiết", đồng thời cho biết những người muốn rời đi sẽ phải trình bằng chứng về "hoàn cảnh đặc biệt" và nộp đơn xin cấp phép.

Cuộc sống hoàn toàn đảo lộn tại Tây An khi 13 triệu dân được yêu cầu ở trong nhà. Đường phố vắng tanh, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm Covid-19, trong khi các nhà chức trách phong tỏa các khu chung cư. Truyền thông địa phương đưa tin người dân đổ xô đến các khu chợ để mua hàng tích trữ khi thông tin về lệnh phong tỏa được rò rỉ hôm 22/12.

Tây An đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm trên diện rộng. Các địa điểm tập trung đông khách du lịch bị đóng cửa để ngăn dịch lây lan.

Trung Quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược "Không Covid-19" (Zero Covid), hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng, để đưa số ca nhiễm về 0 bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm, truy vết, phong tỏa diện rộng. Tây An là thành phố mới nhất được Trung Quốc triển khai chiến lược này.

Trung Quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau.