1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng để đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong vòng 5 năm tới để tăng cường khả năng chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng để đối phó Triều Tiên. (Ảnh:

Hàn Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng để đối phó Triều Tiên. (Ảnh: Korea Herald)

Ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng ngân sách lên con số 8.700 tỷ won (8,03 tỷ USD). Đây là một phần trong kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ quốc phòng, huy động tổng cộng 232,5 nghìn tỷ won, tăng 7% so với kế hoạch giai đoạn 2015-2019.

Đây là bước đi dựa trên nhận định rằng Bình Nhưỡng đã đạt được một bước tiến “quan trọng” trong nỗ lực hoàn thiện công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân vừa với chỏm tên lửa.

Chi phí để duy trì quân đội sẽ chiếm 155,2 nghìn tỷ won và phần còn lại sẽ dành cho việc nâng cao các khả năng quân sự. Trong đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 6.000 tỷ won vào xây dựng hệ thống tấn công phủ đầu “Kill Chain”, và 2.700 tỷ won vào việc phát triển chương trình phòng không tầm thấp, hệ thống phòng không và tên lửa Hàn Quốc (KAMD).

“Kế hoạch ngân sách trung hạn cũng tập trung vào việc cải thiện điều kiện doanh trại và tăng gấp đôi lương thang cho người nhập ngũ”, một quan chức quân sự cho biết. “Chúng tôi cũng muốn tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển từ con số 6,5% tổng ngân sách quốc phòng hiện tại lên 8,4% đến 2020 để nâng cao hơn nữa các lĩnh vực quốc phòng”.

Nhằm đối phó hiệu quả với những hành động khiêu khích của Triều Tiên và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn lực có thể xảy ra, Seoul sẽ dành 1.800 tỷ won vào xây dựng hệ thống giám sát như các phương tiện bay không người lái và radar định vị.

Bên cạnh đó, để đối phó với mối đe dọa an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng từ phía Triều Tiên, Hàn Quốc đã lên kế hoạch dành 100 tỷ won để xây dựng một hệ thống bảo vệ đa tầng.
Thoa Phạm 
Theo Yonhap