1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc công bố vùng phòng không mới trong tuần này

(Dân trí) - Hàn Quốc, vốn vướng vào một cuộc tranh vãi với Trung Quốc về không phận, sẽ công bố mở rộng vùng phòng không ra phía nam trong tuần này và sẽ thông báo cho các quốc gia láng giềng về kế hoạch trước khi đưa ra tuyên bố chính thức, giới chức Seoul cho biết.

ADIZ hiện thời của Hàn Quốc không bao gồm Trạm nghiên cứu đại dương Ieodo ở phía nam.
ADIZ hiện thời của Hàn Quốc không bao gồm Trạm nghiên cứu đại dương Ieodo ở phía nam.
Nhằm đối phó với việc vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) gây tranh cãi của Trung Quốc chồng lấn lên của Hàn Quốc và Nhật Bản, Seoul đã chuẩn bị mở rộng ADIZ của riêng mình, vốn cũng sẽ bao gồm các đảo và một trạm nghiên cứu đại dương ở phía nam.

Seoul đang xem xét một bản dự thảo ADIZ để đưa các đảo Marado và Hongdo cũng như trạm nghiên cứu Ieodo, được xây dựng trên đảo đá ngầm trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Các cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc sẽ điều chỉnh bản dự thảo ADIZ trong một cuộc họp vào cuối tuần này và xác nhận vùng nhận dạng phòng không mới, một quan chức Bộ quốc phòng ngày 3/12 cho biết nhưng không công bố thời gian cụ thể.

Kế hoạch trên trùng với chuyến thăm sắp tới đến Hàn Quốc của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ chuyến công du Đông Bắc Á kéo dài 1 tuần, vốn cũng bao gồm các điểm dừng chân là Nhật Bản và Trung Quốc.

Động thái mới nhất của Seoul diễn ra sau những chỉ trích nhằm vào chính phủ Hàn Quốc vì ADIZ hiện thời của nước này không bao gồm trạm Ieodo, nằm cách đảo Jeju khoảng 160 km về phía nam. Được không quân Mỹ thiết lập năm 1951, ADIZ của Hàn Quốc cũng không bao gồm không phận các khu vực hẻo lánh.

Theo các quan chức, dự thảo ADIZ kêu gọi vẽ ADIZ phù hợp với vùng thông báo bay (FIR), một khu vực thông báo bay dân sự vốn bao trùm các khu vực xa hơn về phía nam, trong đó có Ieodo, so với ADIZ hiện thời.

FIR của Hàn Quốc đã được Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) công nhận.

Các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành về cách thức thông báo cho các quốc gia láng giềng về việc mở rộng ADIZ. Quyết định, một khi được thông qua, nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng trong khu vực.

Để điều chỉnh ADIZ, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc phải tham vấn với các cơ quan liên quan và công bố nó trong một thông báo của chính phủ.

Tại một cuộc gặp quốc phòng cấp cao hồi tuần trước, Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh vẽ lại ADIZ, nhưng bị phía Trung Quốc bác bỏ.

An Bình
Theo Yonhap