1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cảnh báo “phương án quân sự” nhằm bảo vệ công dân tại Kaesong

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm nay tuyên bố đã có các kế hoạch khẩn cấp, bao gồm cả hành động quân sự nếu cần, để bảo vệ sự an toàn của các công dân nước này đang làm việc tại khu công nghiệp chung với Triều Tiên.

 
Hàn Quốc cảnh báo “phương án quân sự” nhằm bảo vệ công dân tại Kaesong
Các phương tiện của Hàn Quốc trên đường tới khu công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên bị ùn ứ gần văn phòng nhập cảnh liên Triều ở Paju.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cho biết trong một cuộc họp của các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Saenuri hôm nay.

“Chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp, trong đó có cả khả năng hành động quân sự, để đề phòng trường hợp nghiêm trọng”, ông Kim Kwan-Jin nói.

“Chúng ta nên cố gắng ngăn chặn tình hình trở nên xấu nhất”, ông Kim cho biết thêm.

Triều Tiên hôm nay đã ngăn các công dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong, nhưng tuyên bố cho phép 861 người Hàn Quốc đang có mặt tại đó rời khu công nghiệp.

Tính tới 2 giờ chiều nay giờ địa phương, chỉ có 9 người Hàn Quốc đi qua biên giới để trở lại nước này.

Bộ thống nhất Hàn Quốc cho hay nhiều người đã tình nguyện ở lại Kaesong để đảm bảo sự hoạt động bình thường tại các công ty của họ ở đó.
 
Khu công nghiệp Kaesong tại Triều Tiên nằm cách khu vực phi quân sự liên Triều chỉ 10 km và có các xí nghiệp hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.
 
Hôm 30/3, Triều Tiên đã đe doạ đóng cửa khu công nghiệp Kaesong trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

An Bình
Theo AFP