1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắt thêm 4 người trong vụ chìm phà

(Dân trí) - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 21/4 đã bắt giữ thêm 4 thành viên thủy thủ đoàn trong cuộc điều tra mở rộng nhằm vào một thảm họa phà, vốn khiến 64 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

64 người đã thiệt mạng trong vụ chìm phà.
64 người đã thiệt mạng trong vụ chìm phà.
 
Hãng tin Yonhap hôm nay dẫn lời các công tố viên cho biết 3 nhân viên và 1 kỹ sư trên chiếc phà Sewol đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, Giới thuyền trưởng Lee Joon-Seok và 2 thành viên thủy thủ đoàn khác đã bị bắt hồi cuối tuần qua để phục vụ cuộc điều tra các tội danh ngộ sát và vi phạm quy định hàng hải.

Bốn người bị bắt hôm nay cũng có thể đối mặt với các tội danh tương tự, các công tố viên cho hay.

Chiếc phà Sewol nặng 6.825 tấn đã bị nghiêng và chìm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc vào sáng ngày 16/4. Phà chở 476 người, hầu hết là các học sinh trung học đang thực hiện một chuyến đi thực địa.

Các nỗ lực cứu hộ hôm nay dự kiến tập trung vào khu vực nhà ăn trên tầng 3 của phà sau khi các thợ lặn phát hiện một lối đi dẫn tới khu vực vào đêm qua, Ko Myeong-seok, phát ngôn viên một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm xử lý thảm họa, cho biết trong cuộc họp báo ngày 21/4.

“Một lối đi dẫn tới nhà ăn đã được phát hiện vào lúc 5h51 sáng nay và các thợ lặn sẽ cố gắng tiếp cận nó vào buổi trưa”, phát ngôn viên cho biết thêm.

Khu vực nhà ăn được xem là một trong những nơi nhiều hành khách có thể được tìm thấy, cùng với phòng khách và các khu vực mua sắm trên phà.

Tính tới ngày 21/4, tổng cộng 64 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện 238 người vẫn đang mất tích và được cho là cũng không có khả năng sống sót.

An Bình
Theo Yonhap, AFP