1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Triều Tiên mạnh tới mức nào?

(Dân trí) - Hải quân Triều Tiên bao gồm khoảng 6.000 người, ít nhất trong 3 binh chủng, song hiện vận hành khoảng hơn 800-900 tàu. Triều Tiên đang nỗ lực hiện đại hóa hải quân nói riêng và quân đội nói chung.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. (Ảnh: Korea Heral)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. (Ảnh: Korea Heral)

Tạp chí National Interest mới đây đã đăng tải một bài viết đánh giá về sức mạnh của Hải quân Triều Tiên. Theo đó, Hải quân Triều Tiên là binh chủng nhỏ nhất tính về số lượng quân nhân trong 3 binh chủng gồm lục quân, hải quân và không quân. Cụ thể, số quân nhân biên chế trong Hải quân chỉ bằng 1/20 lục quân và 1/2 không quân.

Về tổ chức, Hải quân Triều Tiên có 1 trụ sở chính, 2 hạm đội và 16 biên đội tàu, 1 lữ đoàn bắn tỉa và các đơn vị phòng thủ bờ biển nằm rải rác. Ngoài ra, hải quân nước này cũng vận hành các trung tâm huấn luyện hải quân, các cảng và trung tâm hậu cần, thậm chí các xưởng đóng tàu.

Hải quân Triều Tiên hiện vận hành khoảng 810 đến 990 tàu có xuất xứ từ Liên Xô cũ, Trung Quốc hoặc nội địa. Theo ước tính của chuyên gia phân tích Joseph Bermudez, tính đến năm 2001, khoảng 360 tàu hải quân Triều Tiên hoạt động trong Hạm đội phía Tây ở Hoàng Hải, và 480 tàu hoạt động trong Hạm đội phía Đông đối diện biển Nhật Bản.

Do thiếu ngân sách cho hạ tầng hải quân, nên nhiều tàu trong số này đến nay vẫn trong biên chế hoạt động. Đa số hạm đội hải quân Triều Tiên gồm các tàu được trang bị súng máy hoặc súng đại bác hạng nhẹ. Một số tàu được trang bị ống phóng lựu 122mm, trong khi số khác được trang bị ngư lôi.

Cũng theo chuyên gia Bermudez, năng lực radar của các tàu hải quân Triều Tiên vẫn tương đối hạn chế và thường các tàu này cũng chỉ hoạt động trong khu vực 50 hải lý tính từ bờ biển.


Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm tháng 4/2016 (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm tháng 4/2016 (Ảnh: Reuters)

Một thành phần khác của hải quân Triều Tiên là hạm đội tàu ngầm. Theo báo cáo năm 2015 của Lầu Năm Góc, Triều Tiên chỉ có khoảng 70 tàu trong biên chế, song chưa rõ thuộc loại nào. Trong khi đó, một báo cáo năm 2010 nói rằng, Triều Tiên có khoảng 20 tàu ngầm lớp Romeo, 40 tàu ngầm lớp Sang-O và 10 tàu ngầm Yono cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, tàu ngầm được cho là quan trọng nhất của Triều Tiên lại là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Gorae. Tàu ngầm này được phát hiện thông qua hình ảnh vệ tinh vào năm 2014. Chiếc tàu ngầm lớp Gorae duy nhất của Triều Tiên được cho là chế tạo dựa trên phiên bản tàu ngầm lớp Yono. Con tàu ước tính dài hơn 60m, có mức giãn nước khoảng 1.650 tấn, phi hành đoàn gồm 70-80 người. Tàu ngầm lớp Gorae có thể mang theo tên lửa đạn đạo Pukguksong-1 (KN-11) có tầm bắn khoảng 1.000km đến 1.500km và có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng sở hữu các tàu tấn công đổ bộ, các xuồng cao tốc. Những năm gần đây, Hải quân Triều Tiên được tiếp nhận các tàu mới được trang bị hiện đại hơn trong bối cảnh Bình Nhưỡng ra sức hiện đại hóa hải quân nói riêng và quân đội nói chung.

Minh Phương

Theo National Interest