1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ chi 2 tỷ USD phát triển vũ khí siêu thanh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin đã được trao một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh cho Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ chi 2 tỷ USD phát triển vũ khí siêu thanh - 1
Tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Mỹ (Ảnh: General Dynamics).

Reuters đưa tin tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ đã được Hải quân nước này trao cho một hợp đồng với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD để phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh cho lực lượng này.

Theo hợp đồng trên, Lockheed Martin sẽ phát triển và trang bị các hệ thống tấn công cho các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ. Nhà thầu này đồng thời sẽ cung cấp các phương tiện phóng, thiết bị kiểm soát hỏa lực, bộ phận tên lửa và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Hợp đồng này được công bố trong bối cảnh nhiều quốc gia được xem là đối thủ của Mỹ liên tục giới thiệu những hệ thống vũ khí tấn công siêu thanh với khả năng di chuyển trên bầu khí quyển và bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Thời hạn và chi tiết những loại vũ khí sẽ được trang bị trong hợp đồng giữa Lockheed Martin và Hải quân Mỹ hiện chưa được công bố.

Về Lockheed Martin, tập đoàn này vừa bị Trung Quốc đưa vào danh sách trừng phạt vì cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Theo đó, trong một thông báo được đưa ra hôm 16/2, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cơ quan này đã đưa 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng Raytheon Technologies và Lockheed Martin vào danh sách "những tổ chức không đáng tin cậy".

Việc bị đưa vào danh sách trên sẽ khiến Lockheed Martin và công ty quốc phòng và tên lửa Raytheon (một công ty con của Raytheon Technologies) "không thể tham gia vào các giao dịch xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc".

Theo Reuters