1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chi 2 tỷ USD phát triển 1.000 siêu tên lửa hạt nhân mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thông báo chi 2 tỷ USD cho dự án phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ trên không mới, trong bối cảnh Washington lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng năng lực hạt nhân.

Mỹ chi 2 tỷ USD phát triển 1.000 siêu tên lửa hạt nhân mới - 1

Một máy bay Mỹ phóng tên lửa trên không (Ảnh minh họa: Không quân Mỹ).

Sputnik đưa tin, chính phủ Mỹ đã quyết định phân bổ dự án trị giá 2 tỷ USD cho nhà thầu quốc phòng đình đám Raytheon ở Arizona nhằm phát triển và chế tạo tên lửa hành trình hạt nhân mới.

"Raytheon đã được trao hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để thực hiện giai đoạn chế tạo và phát triển Hệ thống Vũ khí tấn công tầm xa (LRSO)", Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cuối tuần trước.

Theo hợp đồng, Raytheon sẽ phát triển tên lửa hành trình hạt nhân LRSO có tầm tấn công hơn 2.400 km. Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay, không quân Mỹ dự kiến sẽ mua 1.000 tên lửa LRSO nhằm thay thế cho các tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM), khí tài vốn đã có trong kho vũ khí từ năm 1982 và dự kiến về hưu vào những năm 2030.

LRSO có thể tích hợp trên nhiều loại máy bay, bao gồm các máy bay ném bom B-52 và B-21. Mỹ trước đó tiết lộ, chương trình LRSO được tiến hành nhằm phát triển một vũ khí có thể thâm nhập và sống sót khi đối mặt với hệ thống phòng không tích hợp của đối phương, cũng như nhằm vào các mục tiêu chiến lược.

Hồi tháng 6, Mỹ đã chi 3,12 tỷ USD cho Raytheon để phát triển hệ thống radar cho tiêm kích F-15. Hồi tháng 5, nhà thầu này thắng hợp đồng trị giá 275 triệu USD kéo dài 5 năm nhằm nâng cấp hoạt động quản lý thông tin từ dữ liệu Hệ thống quan sát trái Đất của Mỹ.

Thông báo chi "khủng" để phát triển tên lửa mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao nước này tuần trước phát đi thông báo quan ngại về việc Trung Quốc đang tích cực tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Washington nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Mỹ, nhưng Bắc Kinh từ chối, cho rằng kho vũ khí của họ không đáng kể so với của Moscow và Washington.