1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện người có thể kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Cẩm Hà Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong đã được lựa chọn là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư (4G) của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, mở đường để ông có thể kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long.

Lộ diện người có thể kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - 1

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong (Ảnh: Straits Times).

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 16/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông "sẽ quyết định sau" về việc khi nào sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Lawrence Wong, nhấn mạnh rằng thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử năm 2025 sẽ là một yếu tố quyết định quá trình chuyển đổi ban lãnh đạo.

"Kế hoạch là để ông Lawrence kế nhiệm tôi làm thủ tướng, có thể trước hoặc sau cuộc tổng tuyển cử tới nếu đảng Hành động Nhân dân Singapore giành chiến thắng. Nó dự kiến diễn ra vào năm 2025 và chắc chắn sẽ là cuộc bầu cử khó khăn", Thủ tướng Lý cho biết trong một bài viết đăng tải trên trang Facebook của ông hôm nay.

Trước đó, hôm 14/4, đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) cầm quyền đã đưa ra thông báo chính thức về việc lựa chọn đương kim Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong vào vị trí lãnh đạo của nhóm thế hệ thứ tư của đảng này. Đây được xem là tín hiệu cho thấy ông Wong có thể trở thành thủ tướng kế tiếp của Singapore.

Thế hệ lãnh đạo thứ tư là một nhóm các bộ trưởng trẻ hơn được lựa chọn để lãnh đạo đảng cầm quyền, đưa nhà lãnh đạo của đảng trở thành thủ tướng tiếp theo.

Vào năm ngoái, Phó Thủ tướng Heng Swee Keat, người được cho là sẽ kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, đã tuyên bố rút lui khỏi vị trí người kế nhiệm.

Ông Lawrence Wong, 49 tuổi, từng nhận học bổng toàn phần của chính phủ Singapore để theo học bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Wisconsin - Madison, Mỹ. Ông cũng có hai bằng thạc sĩ tại Đại học Michigan - Ann Arbor (chuyên ngành kinh tế) và trường Hành chính Kennedy tại Đại học Harvard (chuyên ngành quản lý công).

Trước khi trở thành Bộ trưởng Tài chính, ông đã có thời gian dài giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Thứ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia và Bộ trưởng Giáo dục Singapore. Ngoài ra, ông từng là thư ký riêng cho Thủ tướng Lý Hiển Long trong giai đoạn từ 2005-2008.

Ông Wong nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ các thành viên PAP vì những dấu ấn trong vai trò đồng chủ tịch lực lượng đặc biệt đối phó với dịch Covid-19 của Singapore. Những quyết định sáng suốt của ông đã giúp Singapore trở thành một trong những quốc gia chống dịch hiệu quả nhất thế giới. 

Trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Singapore vào tháng trước, Wong đã bày tỏ tham vọng tăng cường sức mạnh của Singapore, củng cố vị thế của nước này là một trung tâm tài chính quốc tế. 

"Khả năng kết nối mạnh mẽ sẽ cho phép Singapore trở thành một điểm đến yêu thích cho các luồng kinh doanh, tài chính, thương mại và thậm chí cả các luồng dữ liệu. Tuy nhiên, các kết nối hiện có không đủ, chúng ta cần được kết nối trong trái tim và tâm trí. Đó là lý do quan trọng tại sao chúng tôi luôn duy trì các đặc tính và tư duy ở Singapore. Chúng tôi luôn cởi mở, chào đón các doanh nhân, tài năng và các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới", ông nói.

Theo StraitTimes, TNP