1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Guatemala thanh minh quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

(Dân trí) - Guatemala nói rằng, quyết định dời đại sứ quán đến Jerusalem để công nhận thánh địa này là thủ đô của Israel là một “quyết định thể hiện chủ quyền” mà không phải do sức ép từ bên ngoài.


Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP)

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP)

Hãng tin RT hôm nay 27/12 dẫn lời Ngoại trưởng Guatemala Sandra Jovel cho biết, động thái công nhận Jerusalem là thủ đô Israel là một “quyết định chính sách đối ngoại, do vậy thể hiện nó thể hiện một quyết định mang tính chủ quyền”.

Quan chức này cũng khẳng định, động thái này không phải do sức ép từ Mỹ, nhà viện trợ nước ngoài lớn nhất của Guatemala. “Những gì chúng tôi đang làm hoàn toàn nhất quán với chính sách đối ngoại của chúng tôi và quan hệ liên minh với Israel”, bà Jovel nói.

Bà Jovel cho biết thêm, Guatemala không có ý định thay đổi hay rút lại quyết định này.

Những bình luận trên được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Guatemala Jimmy Morales tuyên bố ông đã chỉ đạo dời đại sứ quán của Guatemala từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Với quyết định này, Guatemala sẽ là quốc gia thứ hai sau Mỹ công bố kế hoạch chuyển đại sứ quán đến Jerusalem. Guatemala là một trong số ít quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/12 kêu gọi Mỹ từ bỏ quyết định công nhận Jerusalem. Nghị quyết này trong khi đó nhận được sự ủng hộ của 128 quốc gia thành viên Đại hội đồng.

Minh Phương

Theo RT