1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại pháo đài Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức quốc phòng Nga khẳng định mặt trận Bakhmut vẫn đang diễn biến hết sức khốc liệt.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại pháo đài Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine dựng rào chắn nhằm ngăn đà tấn công của Nga tại Bakhmut (Ảnh: AP).

Trong một phát biểu hôm 1/3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, cho biết lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Bakhmut hiện có quân số lên tới hơn 10.000 người. Lực lượng này đang nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ thành phố chiến lược ở miền Đông Ukraine trước sức tấn công của Nga.

"Quân đội Ukraine đang điều động thêm binh sĩ dự bị tới Bakhmut nhằm bảo vệ thành phố này với tất cả sức mạnh của họ. Hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang phản kháng mãnh liệt. Những trận giao tranh đẫm máu đang diễn ra tại đây hàng ngày", ông Prigozhin nói.

Những trận giao tranh trên được cho là đã gây ra thiệt hại tương đối nặng cho phía Ukraine. Trong một phát biểu hôm 1/3, ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nhận định nhiều đơn vị thiện chiến của Ukraine đã mất tới 70% quân số tại Bakhmut.

"Nhiều đơn vị của đối phương đã mất tới 70% sức chiến đấu. Họ đã phải rút lui để tái tổ chức lực lượng", ông Kimakovsky cho hay.

Ông cũng xác nhận mọi con đường nối Bakhmut với các vùng lãnh thổ khác của Ukraine hiện đã nằm trong tầm hỏa lực của quân đội Nga. Moscow kỳ vọng sự phong tỏa này sẽ nhanh chóng cắt đứt mọi sự chi viện cho Bakhmut từ bên ngoài.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại pháo đài Bakhmut - 2

Giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra tại khu vực Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: AP).

Các lực lượng thân Nga tại Donetsk hiện đang đẩy nhanh tốc độ tấn công nhằm sớm kiểm soát pháo đài Bakhmut của Ukraine. Trong những ngày qua, công ty Wagner được cho là đã điều động thêm nhiều binh sĩ với kinh nghiệm trận mạc dày dặn tới mặt trận này.

"Đối phương đang điều động thêm nhiều đơn vị lính đánh thuê Wagner với nhiều kinh nghiệm chinh chiến tới Bakhmut. Những đơn vị này bao gồm các binh sĩ từng tham chiến tại Syria, Lybia cũng như nhiều điểm nóng khác", ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Đông thuộc quân đội Ukraine, tiết lộ.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại pháo đài Bakhmut - 3
Nhiều đám cháy lớn đã xảy ra tại thành phố Bakhmut sau những màn tập kích bằng vũ khí hạng nặng của Nga (Ảnh: Reuters).

Phía Ukraine đồng thời cáo buộc Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào Bakhmut, gây ra thương vong lớn.

"Đối phương đã tiến hành 209 vụ tấn công bằng lựu pháo, pháo phản lực phóng loạt, súng phun lửa và không kích nhằm vào Bakhmut", ông Cherevatyi thừa nhận.

Hỏa lực dồn dập của quân đội Nga đã khiến cho tình hình của lực lượng phòng thủ Ukraine bên trong thành phố Bakhmut gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những phát biểu gần đây, các chỉ huy quân sự Ukraine vẫn khẳng định các binh sĩ nước này tại Bakhmut sẽ chiến đấu tới cùng.

Theo Guardian, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine